Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ra phán quyết với nhóm “quái xế” tông chết cô gái dừng đèn đỏ 

Kinhtedothi - Chiều 22/4, Hội đồng xét xử (HĐXX) của Toà án Nhân dân (TAND) quận Hoàn Kiếm đã ra phán quyết với nhóm “quái xế” gây ra cái chết cho chị Nguyễn Hương Q, SN 1997.

Theo đó, hầu toà gồm các bị cáo: Nguyễn Hồng Nhung, 20 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Tá Minh Khang, 17 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội, tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", "Gây rối trật tự công cộng" và 22 bị cáo khác tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, rạng sáng 3/11/2024, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được trình báo về vụ va chạm giao thông nghiêm trọng tại khu vực vỉa hè trước số nhà 60 phố Bà Triệu (mặt phố Trần Hưng Đạo).

Nạn nhân là chị Nguyễn Hương Q, người điều khiển xe máy, đã bị một nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao, vượt đèn đỏ gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, dù được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu, nhưng chị Q đã không qua khỏi.

Quá trình điều tra, dựa trên hình ảnh từ camera giám sát và các tài liệu liên quan, cơ quan công an xác định được danh tính của các đối tượng tham gia vào đoàn xe máy di chuyển với tốc độ cao, lạng lách và vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm vào đêm 2/11 và rạng sáng 3/11/2024.

Trong số này có Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Tá Minh Khang và các bị cáo. Các bị cáo khai, khoảng 22h ngày 2/11/2024, Nguyễn Hồng Nhung điều khiển xe máy chở Nguyễn Phương Anh, 20 tuổi, di chuyển qua nhiều tuyến phố. Đến khoảng 23h30, khi đến khu vực Vườn hoa Tao Đàn trên phố Phan Chu Trinh, Nhung đã gặp nhóm thanh niên đang đi xe tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Nhật Nam

Nhung tăng tốc, hòa vào đoàn xe, điều khiển xe máy với tốc độ cao, thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, bấm còi liên tục và ngang nhiên vượt đèn đỏ trên hàng loạt tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách và Phan Chu Trinh.

Khi tham gia "đoàn đua", Nguyễn Hồng Nhung liên tục có những hành vi nguy hiểm, xem thường luật giao thông, gây ra tình huống nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 3/11/2024, khi cả nhóm di chuyển đến phố Trần Hưng Đạo (hướng từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Ga Hà Nội) và cố tình vượt đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, tai họa đã ập đến.

Nhung điều khiển xe máy với tốc độ cao đã đâm trực diện vào xe máy của chị Q đang dừng chờ đèn đỏ. Cú va chạm mạnh khiến chị Q. ngã xuống đường. Ngay sau đó, Nguyễn Tá Minh Khang đi xe máy đi phía sau không kịp xử lý đã tiếp tục đâm vào người chị Q khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại tòa, Nguyễn Hồng Nhung thừa nhận nội dung truy tố  và cho rằng, chỉ định "đi lượn" và uống nước, không có ý định tham gia vào đoàn đua xe. Nhưng sau khi nhập hội cùng nhiều xe khác, bị cáo điều khiển phương tiện với tốc độ cao, bấm còi liên tục, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, không quan sát những phương tiện khác. Thậm chí, Nhung không biết mình điều khiển phương tiện với tốc bao nhiêu.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang thừa nhận, tối 2/11/2024 cùng bạn rủ nhau đi uống nước, lượn phố bằng xe máy của mẹ khi chưa có giấy phép lái xe.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Nhung 7 năm tù tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; tổng hợp hình phạt với bị cáo Nhung là 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang 5 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, 12 tháng tù tội “Gây rối trật tự công cộng”; tổng hợp, bị cáo này nhận 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Phương Anh 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, cộng với bản án 28 tháng tù trong vụ án trước đó (do TAND quận Hoàn Kiếm xét xử), tòa buộc Phương Anh chấp hành 40 tháng tù.

21 bị cáo còn lại trong độ tuổi từ 16-17 lần lượt lĩnh các mức án từ 5 - 7 tháng tù. Trong số này, nhiều người bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt, được tòa tuyên trả tự do.

Hà Nội: bắt khẩn cấp 21 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Hà Nội: bắt khẩn cấp 21 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ xử lý nghiêm vi phạm giao thông

Hiệu quả từ xử lý nghiêm vi phạm giao thông

22 Apr, 08:59 PM

Sau khi bỏ công an cấp huyện, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương được đưa về các đội CSGT theo các tuyến địa bàn do Phòng CSGT CATP Hà Nội trực tiếp quản lý và điều tiết. Gần 2 tháng sắp xếp lại mô hình, việc bố trí các tổ công tác trên địa bàn thành phố được bao quát hơn, từ đó nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm giao thông.

Kon Tum: bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

Kon Tum: bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

22 Apr, 01:44 PM

Kinhtedothi – Ngày 22/4, Công an xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Kon Tum và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Pờ Y phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ