Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công an TP Hồ Chí Minh:

Ra quân kiểm tra, xử lý các cơ sở cung cấp biển số xe trái phép

Kinhtedothi - Sáng12/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa lập 10 tổ công tác đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, cung cấp biển số xe máy trên địa bàn nhằm tăng cường, quyết liệt đấu tranh phòng chống “tội phạm đường phố”

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống “tội phạm đường phố”. Từ ngày 07/11/2023, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập 10 tổ công tác với sự tham gia của các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên Công an TP đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy trên địa bàn. 

Công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, 'đồ chơi' xe máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Sau khi kiểm tra, các tổ kiểm tra đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, biển số xe không rõ nguồn gốc cho công an cấp phường tiếp tục xác minh, xử lý. Đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Kết quả có 07 cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh; 14 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.… Qua công tác kiểm tra, các tổ công tác đã tạm giữ 277 biển số mô tô, ô tô các loại không rõ nguồn gốc. Trong đó có 145 biển số ô tô, 132 biển số mô tô, xe máy; 134 biển số có quốc huy, 143 không có quốc huy.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hành vi trưng bày, sản xuất biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật né tránh sự phát hiện của lực lượng công an, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt tội phạm, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Hàng loạt biển số ô tô, xe máy được làm, trưng bày trái phép bị công an thu giữ 

Trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cũng như các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn… nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Trước đó, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị số 25 – CT/TU ngày 22/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Trên cơ sở đó, TP Hồ Chí Minh đã thành lập Ban Chỉ đạo 138 TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/TP) nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 138/TP xác định mục đích nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung và “tội phạm đường phố” nói riêng. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP năm 2023.

Xử phạt tài xế lái xe tang diễu phố đêm Halloween ở TP Hồ Chí Minh

Xử phạt tài xế lái xe tang diễu phố đêm Halloween ở TP Hồ Chí Minh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không chỉ trông chờ vào xử phạt

Không chỉ trông chờ vào xử phạt

23 May, 05:09 AM

Kinhtedothi - Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông tối đa từ 75 triệu đồng hiện nay lên 150 - 200 triệu đồng là không khả thi. Mức phạt hiện tại áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã đủ sức răn đe nếu thực hiện nghiêm túc.

Lâm Đồng: đi hái rau rừng, phát hiện bộ hài cốt dưới vực sâu

Lâm Đồng: đi hái rau rừng, phát hiện bộ hài cốt dưới vực sâu

22 May, 09:51 PM

Kinhtedothi - Ngày 22/5, một người dân xã Đại Lào, (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện bộ hài cốt chỉ còn lại xương khô trong lúc đi hái rau rừng dưới vực sâu tại đèo Bảo Lộc. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Lạng Sơn: thu giữ 14.000 gói thanh cua tẩm vị ăn liền nhập lậu tại cửa khẩu Chi Ma

Lạng Sơn: thu giữ 14.000 gói thanh cua tẩm vị ăn liền nhập lậu tại cửa khẩu Chi Ma

22 May, 09:46 PM

Kinhtedothi-Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và thu giữ 14.000 gói thanh cua tẩm vị ăn liền nhập lậu tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Đây là kết quả phối hợp giữa nhiều đơn vị trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ