KTĐT - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng phối hợp các quận, huyện rà soát việc xây dựng trường học tại các khu đô thị mới trên địa bàn TP.
Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng hơn 40 khu đô thị mới (khoảng 28.897 ha) đang triển khai xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật; 10 khu đô thị (khoảng 466 ha) đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng trường học ở các khu đô thị này chưa đúng tiến độ mà chủ đầu tư đưa ra từ khi xin giấy phép.
Tại 10 khu đô thị mới đã đưa vào sử dụng, theo quy hoạch sẽ có 38 trường học từ bậc mầm non đến THPT được xây dựng. Nhưng tính đến cuối năm 2011, 10 khu đô thị này mới xây dựng và đưa vào sử dụng 27 trường, trong đó chỉ có 4 trường công lập. Còn lại 11 trường chưa xây dựng xong, trong đó có 7 trường đã giao cho chủ đầu tư triển khai bằng nguồn vốn ngân sách, còn lại 4 trường vẫn chưa triển khai các thủ tục đầu tư.
Trường tiểu học Phú La tại khu đô thị Văn Phú
Nguyên nhân thiếu trường học trong các khu đô thị mới có trách nhiệm lớn của chủ đầu tư và một phần do một số dự án khi phê duyệt chưa xác định được trách nhiệm đầu tư thuộc ngân sách hoặc xã hội hóa khi nên khi lập quy hoạch, giao đất, nhiều khu đô thị đưa dân vào ở nhưng lại không có trường học.
Để khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ở các khu đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu giám đốc các sở ngành, chủ tịch quận, huyện và chủ đầu tư rà soát xây dựng trường học tại các khu đô thị. Chủ tịch UBND TP chỉ đạo làm rõ: “Các khu đô thị đã xây dựng trường học chưa? Đã xây trường học nhưng chưa hoạt động, lý do tại sao?”.
Kinhtedothi - Liên quan đến phương án, địa điểm tái định cư của các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm, người dân cho biết họ an tâm bởi sự rõ ràng, minh bạch trong công tác tổ chức…
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đối thoại với người dân vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 để lấy ý kiến về vị trí khu tái định cư mới. 2 phương án được đề xuất đều nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp, bảo đảm an toàn hạt nhân, hạ tầng đồng bộ và sinh kế bền vững cho người dân.
Kinhtedothi - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phú Thọ đang tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch và phát triển đô thị, coi đây là khâu đi trước để tạo định hướng cho phát triển không gian, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập.
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa giao các sở, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để có thể khởi công Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào đầu năm 2026.
Kinhtedothi-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động triển khai phương án bảo vệ công trình, thiết bị, bảo đảm an toàn tính mạng người lao động và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất.