Rắc rối của Ronaldo và trận Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong buổi họp báo trước trận gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Fernandos Santos của Bồ Đào Nha đã không ngại thừa nhận việc mình đang rất không hài lòng với Ronaldo. Cơ hội cho Thụy Sĩ chăng?

Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ: Chìa khóa Ronaldo

Ronaldo được cho đã có những phản ứng không tốt khi bị thay thế ở trận đấu với Hàn Quốc. CR7 cảm thấy ức chế sau câu nói của đồng đội, chia sẻ sau trận, cựu cầu thủ MU cũng khẳng định mình không có vấn đề gì với HLV Santos. Nhưng trong buổi họp báo trước trận gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022,  HLV Fernandos Santos của Bồ Đào Nha đã không ngại thừa nhận việc mình đang rất không hài lòng với Ronaldo.

Khác với Messi, Neymar đang chói sáng là dìu dắt hàng công của đội tuyển quốc gia nước mình, Ronaldo đã không thể ghi bàn với bất kỳ cú sút nào trong số 25 cú sút của anh ấy ở vòng loại trực tiếp tại World Cup. Càng tệ hơn là ở giải đấu lần này, Ronaldo đã không ghi bàn từ các tình huống trực tiếp nào. Đội trưởng của Bồ Đào Nha hiện mới chỉ có được 1 bàn thắng đến từ chấm đá phạt 11m và bị Sofa chấm tên trong đội hình những cầu thủ đá tệ nhất tại World Cup 2022.

Các đồng đội khác của tuyển Bồ Đào Nha lại thi đấu ở vòng bảng World Cup năm nay rất ấn tượng. Họ sớm giành vé vào vòng 16 đội sau 2 chiến thắng trước Ghana và Uruguay. Việc để thua Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng cũng không có gì đáng kể khi đó chỉ là trận đấu thủ tục với Ronaldo và đồng đội. Thành tích đó giúp Bồ Đào Nha lọt vào vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng H World Cup 2022.

Liệu Ronaldo có tỏa sáng không? Ảnh: Sky
Liệu Ronaldo có tỏa sáng không? Ảnh: Sky

Phía đối diện, Thụy Sĩ cũng đã có màn trình diễn tốt ở bảng G khi đánh bại Cameroon 1-0 ở trận ra quân, thua Brazil 0-1 ở lượt trận thứ 2 và đánh bại Serbia 3-2 ở lượt trận cuối để thẳng tiến vào vòng 1/8. Thụy Sĩ thời điểm này vẫn sở hữu hàng phòng ngự ấn tượng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại chưa cho thấy sự yên tâm ở hàng công khi Ronaldo đã sa sút quá nhiều.

Bồ Đào Nha đã 26 lần chạm trán Thụy Sĩ trong lịch sử với kết quả 9 thắng, 6 hòa và 11 trận thua. Kể từ khi bước sang thế kỷ 21, hai đội gặp nhau 6 lần. Bồ Đào Nha thắng 3 và Thụy Sĩ thắng 3, bao gồm chiến thắng 1-0 ở Geneva tại Nations League 2022/23.

Thông tin Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ

Bồ Đào Nha: Nuno Mendes chấn thương, khả năng ra sân của Danilo Pereira và Otavio còn bỏ ngỏ.

Thụy Sĩ: Khả năng ra sân của Yann Sommer và Nico Elvedi còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ

Bồ Đào Nha (4-3-3): Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Carvalho; Fernandes, Ronaldo, Felix.

Dự bị: Patricio, Sa, Andre Silva, Dalot, Pereira, Palhinha, Vitinha, Mario, Nunes, Horta, Ramos, Antonio Silva, Leao.

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Dự bị: Kobel, Omlin, Comert, Zakaria, Frei, Jashari, Aebischer, Fernandes, Rieder, Fassnacht, Steffen, Okafor, Seferovic, Schar.

Thống kê 10 trận gần nhất của Bồ Đào Nha 

Rắc rối của Ronaldo và trận Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ - Ảnh 1

Thống kê 10 trận gần nhất của Thụy Sĩ

Rắc rối của Ronaldo và trận Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ - Ảnh 2

Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ

Rắc rối của Ronaldo và trận Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ - Ảnh 3

Nhận định của chuyên gia

Kể từ khi bước sang thế kỷ 21, hai đội gặp nhau 6 lần. Bồ Đào Nha thắng 3 và Thụy Sĩ thắng 3, bao gồm chiến thắng 1-0 ở Geneva tại Nations League 2022/23. Rất khó cho Bồ Đào Nha khi nội bộ không yên.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-0 Thụy Sĩ

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần