Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Rác sản xuất đổ bừa bãi ở La Phù: vẫn là “bắt cóc bỏ đĩa”

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2025 đến nay, tại xã La Phù (huyện Hoài Đức) một số hộ dân thiếu ý thức đã nhiều lần xả rác sản xuất (lẫn bánh kẹo hết hạn sử dụng) với khối lượng lớn ra khu “Chéo đường tàu” gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

Mới đây nhất, vào ngày 8/6, người dân tại La Phù lại đổ ra khu “Chéo đường tàu” hàng chục tấn bánh kẹo đã hết hạn sử dụng lẫn rác thải sinh hoạt, cành cây, đồ dùng sinh hoạt hư hỏng. Vẫn như những lần trước, UBND xã La Phù lại phải đứng ra thuê các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã La Phù Nguyễn Duy Giang cho biết, từ đầu tháng 2/2025 đến nay, chính quyền địa phương đã 3 lần xử lý hàng trăm tấn rác sinh hoạt, rác sản xuất lẫn bánh kẹo hết hạn sử dụng, do người dân thiếu ý thức xả ra khu “Chéo đường tàu”, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Lần đầu tiên là vào đầu tháng 2/2025, lợi dụng mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên 100 tấn bánh kẹo hết hạn sử dụng, kèm theo đó là rác thải sinh hoạt đã bị đổ ra khu “Chéo đường tàu”.

Cách đây khoảng 2 tuần, người dân lại tiếp tục đổ trộm hàng chục tấn rác thải kèm bánh kẹo hết đát ra khu vực nói trên và đến hôm 8/6 vừa qua, hàng chục tấn bánh kẹo hết hạn sử dụng kèm rác thải sinh hoạt, rác sản xuất, cành cây, đồ cũ hỏng lại bị đổ ra khu vực “Chéo đường tàu”, tạo thành một “quả núi rác"! 

Như mọi khi, bãi rác hỗn hợp do người dân xả ra khu "Chéo đường tàu" lại được UBND xã La Phù xử lý...

Vẫn theo Chủ tịch UBND xã La Phù Nguyễn Duy Giang, sau 3 lần người dân xả rác, chính quyền đều phải thuê Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn (URENCO 10 - là đơn vị có chức năng xử lý các loại rác thải công nghiệp), thu gom xử lý số rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường. Với đơn giá 3000đồng/1kg, số tiền mà UBND xã La Phù phải chi ra để dọn dẹp rác thải trong thời gian qua lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, một phần trong số đó đã được xã hội hóa từ nguồn đóng góp của các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn...

Trò chuyện với chúng tôi, một người dân cho biết, tại cụm công nghiệp La Phù, đa số các hộ dân vừa sinh sống kết hợp sản xuất ngay tại chỗ, vì vậy rác sinh hoạt thường trộn lẫn với rác sản xuất. Theo quy định, rác sản xuất công nghiệp phải xử lý riêng, vì vậy khi không có đơn vị thu gom, vận chuyển, việc cả trăm tấn rác hỗn độn bị đổ ra môi trường là điều đã và sẽ tiếp tục xảy ra! 

Rác bị xả ra khu "Chéo đường tàu" ở xã La Phù là loại hỗn hợp giữa rác sinh hoạt, rác sản xuất, cành cây...

Theo quan sát của chúng tôi, trong “núi rác” tại khu “Chéo đường tàu” xã La Phù, xem lẫn giữa bánh kẹo hết hạn là những túi to đựng vỏ bánh kẹo (cả chữ Việt, lẫn chữ Trung Quốc), là rác thải sinh hoạt, là cành cây, là đồ gia dụng cũ hỏng…Bãi rác “hỗn hợp” kể trên được “kết nối” với khu thu gom rác thải sinh hoạt của xã La Phù – Tạo thành một “chuỗi” bãi rác. Sau mấy ngày mưa, rác ngấm nước bắt đầu bốc mùi nồng nặc… 

Những bao vỏ bánh kẹo (rác sản xuất công nghiệp) bị "thẩy" ra môi trường...

Trao đổi với chúng tôi (qua điện thoại), ông Nguyễn Viết Tùng (Hội doanh nghiệp làng nghề La Phù), cho biết, rác làng nghề La Phù được tính là rác thải công nghiệp, vì vậy cần đơn vị có chức năng xử lý các loại rác thải công nghiệp đến thu gom, vận chuyển và xử lý. Lâu nay, cán bộ thôn vẫn thu tiền từng hộ sản xuất, trả cho đơn vị vận chuyển, xử lý (Công ty Thành Công). Tuy nhiên, rác thải làng nghề tại La Phù không được thu gom từng nhà và vận chuyển từng ngày, nên dễ xảy ra tình trạng ùn ứ. Sắp tới, Hội doanh nghiệp làng nghề La Phù sẽ phải kiện toàn lại việc thu tiền, thuê đơn vị có chức năng xử lý, để giải quyết dứt điểm rác thải từ làng nghề ngay trong ngày…

Bánh kẹo có chữ Trung Quốc tại bãi rác khu "Chéo đường tàu" xã La Phù.

Giải thích hiện tượng rác thải làng nghề La Phù, nhiều loại bánh kẹo (hết hạn sử dụng), có nhãn bằng chữ Trung Quốc, ông Tùng cho hay: "Trên địa bàn La Phù hiện nay có một số doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Trung Quốc, đặt văn phòng đại diện giới thiệu sản phẩm và kho chứa. Khi sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, họ mới vứt ra bãi rác, bởi người La Phù không sản xuất thứ này" – ông Tùng khẳng định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thường Tín hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thường Tín hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

15 Jun, 10:17 AM

Kinhtedothi - Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương, huyện Thường Tín đáp ứng đủ điều kiện để trình và đang được cấp có thẩm quyền xét, công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao”. Cuối tháng 6/2025, Thường Tín sẽ tổ chức đón Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao”…

Báo chí góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế thị xã Sơn Tây

Báo chí góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế thị xã Sơn Tây

14 Jun, 07:44 PM

Kinhtedothi - Trong sự phát triển vươn lên của thị xã Sơn Tây những năm gần đây, vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội được thể hiện khá đậm nét. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng..., đặc biệt là việc quảng bá hình ảnh quê hương Sơn Tây đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị không để gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính

Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị không để gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính

14 Jun, 09:52 AM

Kinhtedothi - Cử tri quận Thanh Xuân mong muốn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp chính quyền cần triển khai các phương án tổ chức vận hành bộ máy nhanh chóng, hiệu quả và ổn định ngay từ ngày 1/7/2025, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tri ân tập thể, cá nhân cống hiến cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tri ân tập thể, cá nhân cống hiến cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản

14 Jun, 09:28 AM

Kinhtedothi - Tối 13/6 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức sự kiện “Tự hào Hoàn Kiếm - Nối mạch nguồn xưa, tri ân và tiếp bước” - đây là lễ tri ân đóng góp của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập quận. 3 tập thể và các cá nhân tiêu biểu đã được trang trọng vinh danh, trong đó có nhà báo Dương Công Thọ của Báo Kinh tế và Đô thị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ