Rác thải xuất hiện tràn lan trên các tuyến đường vành đai
Kinhtedothi – Trên các tuyến đường vành đai, tình trạng rác thải tập kết sai quy định, không được thu gom kịp thời gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị… diễn ra rất phổ biến, gây bức xúc trong dư luận.
Nhếch nhác mất mỹ quan đô thị
Tháng 3/2025, Báo Kinh tế & Đô thị đã có các bài phản ánh về tình trạng rác thải bị tập kết, đổ trộm sai quy định, không được thu gom kịp thời gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị… tại các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3. Sau khi Báo phản ánh, lực lượng chức năng địa phương cho biết, đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý, khắc phục tồn tại.

Khu đất dành cho cây xanh tại đường dẫn lên đường Vành đai 2 biến thành nơi tập kết rác thải.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trong hai ngày 23 và 24/6, tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đơn cử, tại khu vực taluy âm đường Vành đai 2 (hướng Võ Chí Công đi Cầu Giấy), rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bị tập kết, đổ trộm tràn lan gây mất vệ sinh môi trường. Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại khu vực giáp với đường xuống nút Bưởi - Lạc Long Quân.

Trên đường Vành đai 2, rác thải bị đổ trộm không được thu gom kịp thời.
Tiếp đó, trên đường Nguyễn Xiển, dưới gầm cầu đường Vành đai 3, rác thải đủ loại, từ rác thải sinh hoạt đến rác thải xây dựng, rác thải cồng kềnh… tất cả được tập kết sai quy định tại dải phân cách giữa dưới gầm cầu, dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển và tuyến đường dẫn lên đường Vành đai 3 trên cao dù tại khu vực này dù đã có biển cấm đổ rác.

Rác thải xây dựng tập kết sai quy định dưới gầm cầu đường Vành đai 3.
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, một số người dân trong khu vực cho biết, tình trạng rác thải tập kết sai quy định dưới gầm cầu đường Vành đai 3 đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. “Vào những ngày nắng, lượng rác thải tồn đọng, không được thu dọn kịp thời bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân” - một người dân trong khu vực cho biết.
Cần quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm
Liên quan đến tình trạng tập kết rác thải tại khu vực gầm cầu đường Vành đai 3, ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Nguyễn Xuân Nguyện đã có văn bản trả lời các vấn đề báo Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh.

Rác thải chưa được xử lý triệt để gây mất mỹ quan đô thị.
Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết, qua công tác kiểm tra địa bàn, UBND phường ghi nhận hiện trạng có một số bao rác thải rắn đúng như thông tin phản ánh. UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn yêu cầu đơn vị duy trì cây xanh dải phân cách đường Nguyễn Xiển khắc phục các tồn tại đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên tuyến dải phân cách đường Nguyễn Xiển.
Cũng theo ông Nguyễn Xuân Nguyên – Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực dải phân cách đường Nguyễn Xiển, UBND phường đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, trong đó có nội đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu duy trì cây xanh, thi công thu dọn rác tại dải phân cách đường Nguyễn Xiển khắc phục toàn bộ các tồn tại, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu vực.

Dù đã có biển cấm nhưng một lượng lớn rác thải vẫn tồn tại dưới gầm cầu đường Vành đai 3.
Cùng với đó, lãnh đạo UBND phường Hạ Đình khẳng định, UBND phường đã tổ chức cắm biển cấp đổ rác tại khu vực dải phân cách và thường xuyên tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội Zalo của Tổ dân phố; phát loa truyền thanh thông tin đến người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định nhằm góp phần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; đồng thời khẳng định, đến nay (16/4/2025) khu vực trên cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.
Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đến thời điểm này, các vi phạm vẫn tái diễn. Do đó, đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Xem xét thi đua Chủ tịch phường nếu địa bàn thường xuyên mất vệ sinh môi trường
Kinhtedothi-Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng yêu cầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường phụ trách tổ chức, phân công rõ nhiệm vụ cho lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm; nếu xảy ra mất vệ sinh môi trường thường xuyên trên địa bàn thì bị xem xét trách nhiệm, đánh giá thi đua.