Rải danh thiếp, tiếp thị mại dâm 100 USD ở Sài Gòn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Bá Huy hành nghề xe ôm nhưng in danh thiếp có số điện thoại đề mỗi từ “gái” bên dưới. Huy đem danh thiếp rải ở nhiều tụ điểm nhà hàng, khách sạn…trung tâm TP Hồ Chí Minh để tìm nguồn khách mua dâm với giá 100 USD/lần.

Công an Q.1, TP Hồ Chí Minh xác nhận vừa bắt giữ Nguyễn Bá Huy (SN 1972, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tạm trú đường Nguyễn Thị Tần, P.1, Q.8) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

 
Đối tượng Nguyễn Bá Huy tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Bá Huy tại cơ quan công an.
 
Trước đó khoảng 20 giờ đêm 5/4 trinh sát công an Q.1 bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn H.L ở đường Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1. Tại 2 phòng của khách sạn này, công an bắt quả tang 2 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của những người bị bắt quả tang, công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Bá Huy – là tài xế xe ôm hành nghề tại trung tâm Q.1.

Bước đầu Huy khai báo, hành nghề xe ôm nhưng thấy nghề môi giới mại dâm dễ kiếm tiền nên tổ chức chăn dắt gái kiếm thêm. Huy in danh thiếp có số điện thoại cá nhân là 0938222..., dưới danh thiếp có 1 từ là “gái”. Huy mang lượng lớn danh thiếp phát tại các tụ điểm ăn chơi, nhà hàng, khách sạn…tại trung tâm Q.1 để tìm nguồn khách.

 
Danh thiếp Huy in để rải ở nhiều tụ điểm ăn chơi, nhà hàng, khách sạn…tại trung tâm Sài Gòn.
Danh thiếp Huy in để rải ở nhiều tụ điểm ăn chơi, nhà hàng, khách sạn…tại trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Khi khách có nhu cầu liên hệ qua điện thoại, Huy ra giá mỗi lần mua bán dâm là 100 USD rồi điều “chân dài” đến tận khách sạn phục vụ cho khách.

Theo đó đêm 5/4, có nhóm khách gọi điện yêu cầu Huy điều 2 chân dài đến khách sạn H.L nói trên. Huy ra giá mua bán dâm là 2 triệu đồng/người/lượt. Nhóm khách đưa trước 4 triệu đồng tiền mua bán dâm và “bồi dưỡng” cho Huy 400 ngàn đồng.

Sau đó Huy gọi điện gọi 2 “chân dài” đến khách sạn trên. Tuy nhiên khi điều gái Huy nói giá bán dâm là 1,5 triệu đồng/người/lượt; đáng nói Huy đòi ăn chia 50 – 50 với gái trên số tiền này, tức là đòi tiền công môi giới thêm là 750 ngàn đồng/người/lượt. Khi 2 cô gái đến khách sạn vui vẻ với khách thì bị công an ập vào bắt quả tang như nói trên.

Hiện công an Q.1 đang mở rộng điều tra vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần