Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Rau xanh và thực phẩm tăng giá sau Tết

Kinhtedothi - Những ngày sau Tết Nguyên đán thị trường các mặt hàng hóa thiết yếu đã tăng khá cao so với cuối năm Giáp Ngọ.
Dạo quanh thị trường cả siêu thị và các chợ truyền thống cho thấy, những mặt hàng tăng giá mạnh nhất là rau xanh, thủy sản, thịt bò....

Các tiểu thương ở chợ đầu mối cho biết, rau xanh tăng giá là do nguồn cung rau bị thu hẹp diện tích, bởi phần lớn diện tích rau xanh trồng mở rộng trong vụ đông đã được bà con nông dân thu hoạch trước tết để nhường đất cho gieo cấy lúa vụ xuân. Hiện nay chỉ còn rau xanh trên các diện tích đất chuyên màu. Nhiều diện tích trong vùng chuyên canh rau, sau thu hoạch mới được gieo trồng lại nên chưa đến kỳ thu hoạch.

Theo đại diện một số siêu thị thì việc tăng giá rau xanh vào sau Tết Nguyên đán là quy luật bình thường và năm nào cũng vậy. Bên cạnh việc nguồn cung rau xanh bị giảm thì nhu cầu đầu năm lại tăng vì nhu cầu tiêu thụ sau Tết  của người tiêu dùng tăng mạnh.
Các loại rau xanh đã tăng giá từ 30% đến gần 50% so với trước Tết Nguyên đán.
Các loại rau xanh đã tăng giá từ 30% đến gần 50% so với trước Tết Nguyên đán.
Các loại rau xanh đã tăng giá gần gấp 2 lần so với trong Tết. Tại các chợ truyền thống rau cải ngọt, cải canh, cải cúc có giá 5.000 đồng/mớ, tăng 2.000 đồng so với trước tết. Rau muống có giá từ 7.000 – 8.000 đồng/mớ, tăng từ 2.000 -  3.000 đồng/mớ. Bắp cải tăng từ 5.000 – 6.000 đồng/cái lên 8.000 - 10.000 đồng/cái tùy theo bắp to hay nhỏ.

Tại các siêu thị, rau cải ngọt, cải canh, cải ngồng, cải cúc, cải thảo đều có giá ngang nhau ở mức trên 18.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg so với trước Tết. Bắp cải có giá 10.000 đồng/kg tăng 3.500 đồng so với trước tết.

Cà chua bình ổn giá có gá gần 10.000 đồng/kg tăng 4.000 đồng/kg so với trước Tết.

Cùng với rau xanh thì các loại thực phẩm cũng tăng giá mạnh tại các chợ truyền thống. Tôm nớt có giá 160.000 – 180.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg. Cá trắm cỏ có giá từ 80.000 đến 120.000 đồng/kg tùy theo con to hay nhỏ, tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. 
Tôm, thịt bò, cá tại các chợ truyền thống đều tăng giá sau Tết Nguyên đán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.
Tôm, thịt bò, cá tại các chợ truyền thống đều tăng giá sau Tết Nguyên đán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.
Thịt bò có giá 310.000 - 320.000 đồng/kg, tăngtừ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với những ngày giáp Tết, tăng từ 30.000 – 40.000 đồng/kg so với ngày thường trước Tết Nguyên đán. 

Thịt lợn là mặt hàng ổn định không tăng giá trước Tết thì sau tết cũng tăng giá tại các chợ, với giá 100.000 đồng/kg thịt sấn, bắp giò, ba chỉ, tăng 20.000 đồng/kg. Sườn có giá 130.000 đồng/kg tăng 30.000 đồng/kg.

Riêng mặt hàng thực phẩm tại các siêu thị cơ bản giữ giá như trước Tết. Thịt thăn, bắp bò có giá 310.000 đồng/kg. Tôm nớt có giá 145.000 đến 155.000 đồng/kg tùy theo loại con to hay nhỏ. 

Riêng thị lợn còn giảm giá so với trước khi vào cung ứng hàng Tết. Giá thịt ba chỉ, sấn, sườn đều có giá bán từ 70.000 đến dưới 100.000 đồng/kg. Chỉ riêng có bắp giò giá cao đến 130.000 đồng/kg./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ