Real không muốn C.Ronaldo ra sân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo báo chí Tây Ban Nha, Real không dám để cầu thủ đắt giá nhất thế giới ra sân trong trận đấu với Milan ngày 3/11 tới vì lo ngại đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ triệu tập cầu thủ này cho trận play-off gặp Bosnia - Herzegovina sau đó.

KTĐT - Theo báo chí Tây Ban Nha, Real không dám để cầu thủ đắt giá nhất thế giới ra sân trong trận đấu với Milan ngày 3/11 tới vì lo ngại đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ triệu tập cầu thủ này cho trận play-off gặp Bosnia - Herzegovina sau đó.

Theo tin từ đội bóng Real, C.Ronaldo chưa kịp bình phục chấn thương và không thể có mặt trong trận đấu quan trọng trong khuôn khổ Champions League, gặp AC Milan trên sân San Siro vào ngày 3/11 tới.

Tháng trước, C.Ronaldo dính chấn thương trong trận Real gặp Marseille (cũng trong khuôn khổ vòng bảng Champions League). Dù vậy, cầu thủ chạy cánh vẫn được tuyển Bồ Đào Nha triệu tập tham dự các trận đấu thuộc vòng loại World Cup.

Khi cựu cầu thủ MU tái phát chấn thương mắt cá chân trong trận đấu Bồ Đào Nha - Hungary, Ban lãnh đạo Real rất lo lắng. Họ lập tức triệu tập “con gà đẻ trứng vàng” về Madrid điều trị.

Theo dự tính ban đầu, C.Ronaldo sẽ mất từ ba đến bốn tuần điều trị. Nhưng nay, khi đã một tháng trôi qua, những báo cáo từ Real cho thấy "Quả bóng vàng 2008" vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nên vẫn phải làm khán giả trong trận đấu quan trọng với AC Milan giữa tuần tới.

Tuy nhiên, báo chí xứ đấu bò cho hay, sự thực không như những điều Real thông báo. C.Ronaldo đã bình phục và anh có thể ra sân trong trận đấu giữa tuần tới.

Vậy tại sao Real vẫn chưa cho cầu thủ của mình ra sân?

Lý do thật đơn giản. Nếu C.Ronaldo ra sân trong trận đấu với Milan, cũng có nghĩa, anh sẽ được triệu tập lên tuyển quốc gia cho trận play-off gặp Bosnia - Herzegovina.

Đây là điều Chủ tịch Real - ông Florentino Perez - không muốn. Ông muốn C.Ronaldo phải có mặt trong trận derby Tây Ban Nha với Barca - trận đấu mà nhà tài trợ Nike đặc biệt quan tâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần