Rét đậm đến muộn và không kéo dài

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, mùa đông năm nay, khoảng cuối tháng 12, đợt rét đậm đầu tiên mới xuất hiện. Những đợt rét đậm sẽ đến muộn và không kéo dài. Trên thực tế, từ giữa tháng 9, không khí lạnh đã hoạt động và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Tuy nhiên, những đợt rét đậm đặc trưng ở miền Bắc, với nền nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ, kéo dài từ 3 ngày trở lên dự báo sẽ đến muộn. Đến đầu giờ chiều ngày 3/10, dự kiến vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Nam.
 
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển từ Nam Đông Nam về hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần