Ribery bị cách ly vì cúm A/H1N1

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau đồng đội Klose, hôm qua đến lượt “nhạc trưởng” của Bayern là Franck Ribery buộc phải luyện tập trong tình trạng cách ly vì bị nghi nhiễm virus cúm A/H1N1. Trong khi đó, nội tình “Hùm xám” tiếp tục căng thẳng khi Luca Toni tuyên bố tuyệt tình với Van Gaal.

KTĐT - Sau đồng đội Klose, hôm qua đến lượt “nhạc trưởng” của Bayern là Franck Ribery buộc phải luyện tập trong tình trạng cách ly vì bị nghi nhiễm virus cúm A/H1N1. Trong khi đó, nội tình “Hùm xám” tiếp tục căng thẳng khi Luca Toni tuyên bố tuyệt tình với Van Gaal.

Cách đây không lâu chân sút Klose của Bayern đã phải sinh hoạt trong tình trạng cách ly vì con trai bị phát hiện dương tính với virus cúm A/H1N1. Tuy nhiên rất may cho chân sút người Đức và đội bóng xứ Bavaria là sau đó tình hình không có diễn biến nào xấu thêm nên Klose vẫn ra sân bình thường cuối tuần qua.

Và giờ, đến lượt Franck Ribery rơi vào tình trạng tương tự. Dù vừa trở lại tập nhẹ sau thời gian dài dưỡng thương nhưng ngôi sao người Pháp cũng đang phải tập riêng sau khi vợ mình bị chẩn đoán dương tính với loại virus này.

 

Giải thích cho quyết định của mình trong một buổi họp báo trước trận đấu, HLV Van Gaal cho biết ông làm vậy để tránh nguy cơ lây nhiễm cho các cầu thủ khác. Đến nay Ribery chưa có triệu chứng lâm sàng nào của bệnh cúm A/H1N1. Nếu tình hình không có gì bất thường và việc hồi phục chấn thương đầu gối tiến triển tốt, “gã mặt sẹo” sẽ trở lại trong vòng 2 – 3 tuần tới.

 

Cùng lúc đó, trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Bayern, chân sút đang bị thất sủng Luca Toni mới đây tuyên bố anh không thể chịu đựng thêm HLV Van Gaal một phút nào nữa. Đồng thời tiền đạo người Ý khẳng định muốn trở lại Italia.

 

“Đã 4 tháng kể từ khi tôi và ông ấy (Van Gaal) phát sinh mâu thuẫn”, Toni trả lời kênh Rai TV. “Tôi thấy mọi chuyện giờ đã là quá đủ rồi. Chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung… Tôi muốn trở lại Italy để có cơ hội ra sân và ghi bàn, qua đó giành vị trí tại ĐTQG. Đến giờ tôi vẫn đang là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho Azzurri”.

 

Kể từ ngày Van Gaal lên nắm quyền tới nay Luca Toni mới chỉ có 4 trận đá chính tại Bundesliga từ đầu mùa. Mới đây vì hành vi bỏ về sau khi bị thay ra ở giữa trận với Schalke, anh đã bị BLĐ phạt 15.000 euro.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần