Rio Ferdinand vắng mặt ở trận chung kết Carling Cup

Chia sẻ Zalo

KTĐT - MU vừa đón nhận tin không vui khi trung vệ trụ cột Rio Ferdinand bị chấn thương ở lưng và sẽ vắng mặt ở trận chung kết Carling Cup cuối tuần này.

KTĐT - MU vừa đón nhận tin không vui khi trung vệ trụ cột Rio Ferdinand bị chấn thương ở lưng và sẽ vắng mặt ở trận chung kết Carling Cup cuối tuần này.

Ngoài ra, tân thủ quân ĐT Anh cũng không thể ra sân khi “Tam sư” đá giao hữu với Ai Cập tuần tới.

Trước đó, Rio Ferdinand cũng phải thụ án treo giò 4 trận từ LĐBĐ Anh (FA). Tưởng như Rio Ferdinand sẽ tái xuất với phong độ cao nhất thì bất ngờ vào phút chót, anh không có mặt ở thắng lợi 3-0 của MU trước West Ham đêm qua do tái phát chấn thương.

HLV Alex Ferguson ngao ngán cho biết: “Cậu ấy bị tái phát ở lưng sau buổi tập hôm qua. Rio Ferdinand đã không thể tập luyện với thể trạng tốt nhất nên cần thời gian chữa trị chấn thương. Do vậy, Rio sẽ không có mặt ở trận chung kết với Aston Villa chủ nhật này và một số trận đấu quan trọng khác”.

 

Điều may mắn cho MU là trung vệ Nemanja Vidic cũng phần nào lấy lại phong độ và thi đấu khá hay trước West Ham đêm qua. Trên hàng công, bên cạnh một Rooney ổn định thì Owen đã nổ súng trở lại sau một giai đoạn dài nghỉ thi đấu do chấn thương”.

 

Bên cạnh đó, Ferdinand cũng không thể ra sân ở trận giao hữu với Ai Cập tại Wembley thứ 4 tới, trận đầu tiên Fabio Capello chỉ định anh mang băng thủ quân ĐT Anh thay thế John Terry. Lần cuối cùng Rio Ferdinand còn xuất hiện trong màu áo “Tam sư” đã cách đây 100 ngày.

 

Với việc Rio vắng mặt, HLV Capello cũng đối diện với bài toán khủng hoảng hàng thủ. Ashley Cole sẽ vắng mặt trong 3 tháng do chấn thương mắt cá chân, Glen Johnson thì cũng vừa tái xuất sau 2 tháng chữa trị vết đau đầu gối và khó lấy lại phong độ cao nhất. John Terry tạm lấy lại thăng bằng sau khi giải quyết ổn thỏa việc gia đình nhưng chưa chắc có được sự hòa hợp với Wayne Bridge.

 

Hiện tại, Fabio Capello chỉ còn hai sự lựa chọn đáng tin cậy là Joleon Lescott, Phil Jagielka cho những vị trí còn khuyết ở hàng thủ. Chiến lược gia người Italia coi trận đấu với Ai Cập là cuộc rà soát đội hình quan trọng trước khi chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất đến Nam Phi.