Rò rỉ nội dung thỏa thuận đang trên bàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Hương Thảo (Theo Bloomberg/Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cuộc thảo luận đang diễn ra tại Washington giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin từ hôm 3/4.

Trong một cuộc thảo luận giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc và các nhà đàm phán hàng đầu nước Mỹ.
Bloomberg dẫn lời 3 nguồn thạo tin cho biết, thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc đang tạo ra đã đặt hạn năm 2025 để Bắc Kinh đáp ứng các cam kết về việc mua hàng hóa và cho phép các công ty Mỹ sở hữu toàn bộ DN ở quốc gia châu Á này.
Các cuộc thảo luận đang diễn ra tại Washington, với mục tiêu trong vài ngày tới có thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề cốt lõi để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tổ chức một buổi lễ để ký kết chung. Trước đó, một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa ông Trump và ông Lưu đã được Nhà Trắng xác nhận diễn ra vào tối 3/4 (theo giờ Washington).
Khi các cuộc đàm phán thương mại được nối lại vào sáng 3/4, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, Larry Kudlow, lạc quan thận trọng khi không quên cảnh báo rằng một thỏa thuận cuối cùng nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại là vẫn còn đang khó để đạt được.
Theo thỏa thuận được đề xuất, Trung Quốc sẽ cam kết vào năm 2025 sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm đậu nành và các sản phẩm năng lượng, đồng thời cho phép sở hữu 100% nước ngoài với các công ty Mỹ hoạt động ở Trung Quốc - như một cam kết ràng buộc có thể hứng chịu sự trả đũa từ Washington nếu không được thực hiện.
Các cổ phiếu ở châu Á đã bị xáo trộn trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay sau khi cổ phiếu của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, trong khi đồng NDT ra nước ngoài giữ ở mức 6,7131/USD. Ngoài ra, một số lời hứa không ràng buộc khác mà Trung Quốc đã đề nghị thực hiện vào năm 2029 cũng được đề cập trong bản thỏa thuận đề xuất này, tuy nhiên nguồn tin của Bloomberg từ chối nêu chi tiết.
Khung thời gian giới hạn này đang đặt ra câu trả lời cho một thỏa thuận định hình lại mối quan hệ kinh tế dài hạn, thay vì chỉ đơn giản là một chiến thắng chính trị cho ông Trump hòng kéo dài nhiệm kỳ với chiến dịch bầu cử năm 2020. 
Một trong những vấn đề cuối cùng là điều gì sẽ xảy ra đối với thuế quan mà hai bên đã áp đặt cho khoảng 360 tỷ USD hàng hóa của nhau trong 9 tháng qua. Tổng thống Trump đã gợi ý rằng ít nhất một số mức thuế sẽ được giữ nguyên, nói rằng chúng là cần thiết trong một khoảng thời gian đáng kể để đảm bảo Bắc Kinh duy trì thương lượng. Vì vậy văn bản thỏa thuận được cho cũng sẽ bao gồm các mốc - có thể được đặt ở 90 ngày và 180 ngày sau khi ký - là khoảng thời gian Trung Quốc được yêu cầu để thực hiện các cam kết chính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần