Robben đánh Mueller ngay trên sân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngay sau khi trận đấu giữa Bayern Munich và Werder Bremen kết thúc, tiền vệ Arjen Robben đã lao vào đánh người đồng đội trẻ tuổi Thomas Mueller.

KTĐT - Ngay sau khi trận đấu giữa Bayern Munich và Werder Bremen kết thúc, tiền vệ Arjen Robben đã lao vào đánh người đồng đội trẻ tuổi Thomas Mueller.

Trong chiến thắng quan trọng với tỷ số 3-1 trước Werder Bremen để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Bundesliga, Bayen đã có màn ăn mừng chiến thắng không thể thất vọng hơn, đó là việc hai trụ cột Robben và Mueller đã có xo xát với nhau.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Robben tranh quyền đá phạt của Mueller và sẽ chẳng có gì nếu như tiền vệ trẻ này không có những lẽ và cử chỉ “vô lễ” với đàn anh. Vì thế mà ngay khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu, Robben đã lao vào bóp cổ, sau đó là tung ra một cú đấm thẳng vào mặt Mueller.

Phát biểu sau trận đấu, Robben cho biết: “Cậu ấy có thể trao đổi với tôi về cách thi đấu, song không cần phải chỉ tay như vậy. Tôi rất ghét điều đó. Hành động đó thể hiện sự thiếu tôn trọng trong khi chúng tôi cần phải là những tấm gương cho mọi người về ứng xử.”

Trong khi đó Louis Van Gaal dường như có vẻ vẻ bênh học trò đồng hương khi cho rằng: "Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mỗi cầu thủ có trách nhiệm trong giao tiếp với đồng đội. Ở Hà Lan, việc giận dữ với ai đó và nói ra điều ta cần là hoàn toàn bình thường, song văn hóa ở Đức thì lại khác."/.