Rối ren trước thềm Đại hội VFF

Văn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội VFF nhiệm kỳ VII nhưng trong thời gian qua đã có rất nhiều rối ren, đặc biệt công tác nhân sự nhiều tranh cãi gây sự chú ý lớn đối với dư luận.

Bầu Tú có xứng đáng bị đối xử như thế?
Rất thẳng thắn, khi phản đối quyết định đưa ông Trần Anh Tú vào ứng cử viên phó Chủ tịch tài chính VFF, bầu Đức đã phản đối dữ dội, thậm chí ông còn khẳng định chắc nịch khi trả lời báo chí: “Nếu Trần Anh Tú trúng cử, tôi bỏ bóng đá ngay. HAGL sẽ không chơi V.League nữa”. Có thể, trong phút giây nóng nảy, người đàn ông đứng đầu đội bóng phố Núi đưa ra lời khẳng định như vậy nhưng sau khi nghe những lời này dư luận cũng như giới chuyên môn quá sốc trước phát biểu của bầu Đức nhắm đến bầu Tú.
Ông Trần Anh Tú (phải) được tín nhiệm kiêm nhiệm cả 2 chức vụ chủ tịch HĐQT và TGĐ VPF. Ảnh: TNO
Chưa bàn đến việc nếu điều đó có xảy ra thật thì bầu Đức có bỏ bóng đá thật không hay kể cả trong trường hợp ông chia tay thật thì đội bóng phố Núi sẽ ra sao, vấn đề ở đây đó là bầu Tú có xứng đáng bị lên án dữ dội đến như vậy không. Bầu Tú không phải là gương mặt xa lạ với làng bóng đá Việt Nam bởi cách đây 10 năm, ông chính là người đưa Futsal Việt Nam lên tầm…thế giới chứ không còn là ở đấu trường châu lục hay khu vực nữa.
Nhờ sự đầu tư của bầu Tú, hai đội bóng Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam đã trở thành thế lực của bóng đá trong nhà. Đặc biệt, trên bình diện ĐTQG, ông Tú chính là người đứng ra đi tìm, chi trả tài chính, lương thưởng cho các HLV và nhiều chuyến tập huấn quốc tế cho đội tuyển. Và thành quả ông đem lại cho NHM chính là tấm vé vào VCK Futsal World Cup.

Ở cấp độ bóng đá nữ, ông Tú cũng chỉ đạo cho Thái Sơn Nam tài trợ chính cho giải VĐQG nữ. Rồi các giải VCK U15, U17, ông Tú cũng đứng ra tạo dựng, đồng hành cùng giải đấu. Tất nhiên, bầu Tú không có đội đang chơi V.League giống như bầu Đức nhưng ở góc độ cống hiến, xây dựng cho bóng đá nước nhà thì ông Tú không thua kém các Mạnh Thường Quân ở bóng đá Việt Nam.
Bây giờ, ông Tú được tín nhiệm cầm cương VPF rồi được đề cử phó Chủ tịch tài chính VFF điều đó cho thấy uy tín và tầm ảnh hưởng của ông tương đối lớn. Thế nên, có phũ quá không khi ông Tú trở thành tâm điểm trước đợt bầu cử lần này?
“Các bên nên ngồi lại với nhau”

Khi thấy bầu Đức công kích bầu Tú, giới chuyên môn đã có phần nuối tiếc bởi đây là hai ông bầu có uy tín, đóng góp nhiều cho bóng đá nước nhà trong suốt thời gian qua. Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “VFF là nơi hội tụ những người đầy tâm huyết, uy tín và trí tuệ nên tôi thấy bầu Tú hay bầu Đức đều rất xứng đáng để cầm cương bóng đá Việt Nam.
 Công Phượng đã có quãng thời gian thành công cùng U23 Việt Nam tại giải châu Á

Tôi cũng như biết bao NHM mong mỏi các ông bầu ngồi lại với nhau để thống nhất các mặt còn chưa đồng quan điểm với nhau. Trước thềm đại hội để xảy ra những chuyện này là điều không hay và chúng ta phải vì cái chung để cùng xây dựng, phát triển bóng đá Việt Nam”.
Đúng vậy, lâu nay bầu Đức hay bầu Tú đều đem tiền nhà đi làm bóng đá và trong họ luôn cháy bỏng bầu nhiệt huyết với trái bóng tròn. Thế nên, để giải quyết được những khúc mắc thì một cuộc họp trước thềm đại hội giữa những “yếu nhân” bóng đá nước nhà là điều rất cần thiết trong thời điểm này!
Sổ Tay: Khi lứa Công Phượng được đưa ra thách đố
Trong phát biểu gay gắt của mình, bầu Đức đã nói thẳng rằng nếu cần thiết ông sẽ bỏ bóng đá và cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… về làm nông hoặc cho các đội bóng nước ngoài mượn chứ không chịu cho đội nhà tiếp tục chơi V.League.
Tất nhiên, trong thời điểm nhạy cảm trước thềm đại hội VFF nhiệm kỳ VIII thì những phát ngôn của ông Đức tạo hiệu ứng mạnh với dư luận cũng như giới chuyên môn. Có người ủng hộ nhưng nhiều kẻ cũng “lắc đầu” với các phát biểu của bầu Đức. Lâu nay, tính ông Đức rất quyết đoán, đã có ý định gì thì sẽ làm đến cùng chứ ít khi có chuyện “đẽo cày giữa đường”. 

Thế nên lần này, lời ông Đức phát biểu có độ tin cậy cao. Vấn đề ở chỗ tại sao ông lại lấy lứa Công Phượng ra để phát biểu. Trong 4 năm trở lại đây, sau khi lứa Công Phượng trình làng trong màu áo U19 Việt Nam thì họ đã trở thành “idol” của hàng triệu con tim. Đến mức đi đến đâu, Công Phượng và các cầu thủ phố Núi cũng tạo nên sức hút cực lớn.
Thêm nữa, sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 (có sự góp mặt của nhiều cầu thủ HAGL) càng khiến cho “quân” của bầu Đức nổi tiếng hơn. Thế nên, nếu như bây giờ bầu Đức bỏ bóng đá, không để HAGL chơi V.League nữa thì đương nhiên NHM sẽ cảm thấy nuối tiếc bởi đấy là lứa cầu thủ tài năng, có thể chơi đỉnh cao ít nhất 6-7 năm nữa. Và nếu quân của bầu Đức không xuất hiện ở sân chơi V.League thì họ sẽ đi đâu, làm gì nếu không phải là gắn bó với trái bóng vốn là sự lựa chọn duy nhất của họ trong suốt không dưới 10 năm qua. 

Bầu Đức là người có tầm ảnh hưởng lớn với xã hội nên lần này, việc lứa Công Phượng xuất hiện trong phát ngôn của ông sẽ không nằm trong phạm vi trái bóng nữa mà nó liên quan đến đời sống, tương lai của dân quần đùi áo số phố Núi!
Tuấn Khang

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần