Rộn ràng múa lân xông đất đầu năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mùng 1 Tết, trên nhiều con đường ở TP.HCM xuất hiện những đoàn múa lân với tiếng trống vang rộn ràng. Những chú lân đến gõ từng cửa nhà chúc phúc may mắn và nhận phong bao lì xì.

Những đoàn lân múa lân theo yêu cầu hoặc tự phát múa lân xông nhà đầu năm rồi chúc phúc gia chủ. Người dân và khách nước ngoài tỏ ra thích thú với những màn múa lân này.

Ngoài việc đến từng nhà chúc phúc, các đoàn lân này còn nhận xông đất đầu năm cho nhiều gia đình, cửa hàng, công ty.
Đoàn lân tới từng nhà dân chúc phúc nhà dân đầu năm và xin lì xì
Đoàn lân tới từng nhà dân chúc phúc nhà dân đầu năm và xin lì xì
Đoàn lân Thanh Anh Đường biểu diễn múa lân sông đất đầu năm.
Đoàn lân Thanh Anh Đường biểu diễn múa lân xông đất đầu năm.
Theo anh Phạm Văn Hớn một thành viên của đoàn múa lân Thanh Võ Hùng (Quận 5), Đoàn lân được thành lập từ hơn 10 năm nay. “Từ ngày 20 tết đoàn đã bắt đầu đi múa lân, đoàn có 50 thành viên và chia làm 3 đội múa. Sáng mùng 1 đoàn đã diễn được 3 xuất sông đất ở Q.4, ngoài ra còn chia nhóm nhỏ để đi dọc các tuyến đường ngõ của nhà dân chúc phúc”, anh Hớn cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần