Ronaldo bật khóc, bỏ vào đường hầm sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyển Bồ Đào Nha đã để Maroc vượt qua ở vòng tứ kết và bị loại khỏi World Cup 2022, Ronaldo bật khóc bỏ vào đường hầm thay vì ở lại cùng đồng đội. Ronaldo không giấu được nỗi thất vọng khi tuyển Bồ Đào Nha một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ World Cup. 

Trận tứ kết thứ ba giữa tuyển Maroc và tuyển Bồ Đào Nha đã diễn ra với những bất ngờ với người hâm mộ.
Trận tứ kết thứ ba giữa tuyển Maroc và tuyển Bồ Đào Nha đã diễn ra với những bất ngờ với người hâm mộ.
Tuyển Maroc là có đại diện duy nhất của châu Phi lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022, nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Bất ngờ đã xảy ra khi bàn thắng duy nhất của Youssef En-Nesyri giúp tuyển Maroc thắng chung cuộc 1-0, qua đó trở thành đại diện châu Phi đầu tiên góp mặt tại bán kết World Cup. 


Niềm vui của cầu thủ tuyển Maroc khi lần đầu tiên lọt vào tới vòng bán kết.


Trận đấu này Ronaldo không được xếp đá chính, tiền đạo số 7 được tung vào sân trong hiệp 2, nhưng không để lại dấu ấn.


Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Yassine Bono ở phút bù giờ cuối cùng, khiến Bồ Đào Nha bại trận trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.


Sau trận đấu, Ronaldo bật khóc bỏ vào đường hầm, thay vì ở lại cùng đồng đội. Tiền đạo 37 tuổi không giấu được nỗi thất vọng khi tuyển Bồ Đào Nha một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ World Cup. 


5 kỳ World Cup Ronaldo tham dự, Bồ Đào Nha chỉ tiến sâu nhất là bán kết năm 2006. Tiền đạo 37 tuổi bật khóc khi bị loại khỏi World Cup 2022.


6 năm sau chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha lần lượt bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018, vòng 1/8 EURO 2020 và tứ kết World Cup 2022.
Tuyển Maroc là có đại diện duy nhất của châu Phi lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022, nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.
Bất ngờ đã xảy ra khi bàn thắng duy nhất của Youssef En-Nesyri giúp tuyển Maroc thắng chung cuộc 1-0, qua đó trở thành đại diện châu Phi đầu tiên góp mặt tại bán kết World Cup. 
Bất ngờ đã xảy ra khi bàn thắng duy nhất của Youssef En-Nesyri giúp tuyển Maroc thắng chung cuộc 1-0, qua đó trở thành đại diện châu Phi đầu tiên góp mặt tại bán kết World Cup. 
Niềm vui của cầu thủ tuyển Maroc khi lần đầu tiên lọt vào tới vòng bán kết.
Niềm vui của cầu thủ tuyển Maroc khi lần đầu tiên lọt vào tới vòng bán kết.
Trận đấu này Ronaldo không được xếp đá chính, tiền đạo số 7 được tung vào sân trong hiệp 2, nhưng không để lại dấu ấn.
Trận đấu này Ronaldo không được xếp đá chính, tiền đạo số 7 được tung vào sân trong hiệp 2, nhưng không để lại dấu ấn.
Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Yassine Bono ở phút bù giờ cuối cùng, khiến Bồ Đào Nha bại trận trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.
Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Yassine Bono ở phút bù giờ cuối cùng, khiến Bồ Đào Nha bại trận trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.
Sau trận đấu, Ronaldo bật khóc bỏ vào đường hầm, thay vì ở lại cùng đồng đội. Tiền đạo 37 tuổi không giấu được nỗi thất vọng khi tuyển Bồ Đào Nha một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ World Cup. 
Sau trận đấu, Ronaldo bật khóc bỏ vào đường hầm, thay vì ở lại cùng đồng đội. Tiền đạo 37 tuổi không giấu được nỗi thất vọng khi tuyển Bồ Đào Nha một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ World Cup. 
5 kỳ World Cup Ronaldo tham dự, Bồ Đào Nha chỉ tiến sâu nhất là bán kết năm 2006. Tiền đạo 37 tuổi bật khóc khi bị loại khỏi World Cup 2022.
5 kỳ World Cup Ronaldo tham dự, Bồ Đào Nha chỉ tiến sâu nhất là bán kết năm 2006. Tiền đạo 37 tuổi bật khóc khi bị loại khỏi World Cup 2022.
6 năm sau chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha lần lượt bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018, vòng 1/8 EURO 2020 và tứ kết World Cup 2022.
6 năm sau chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha lần lượt bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018, vòng 1/8 EURO 2020 và tứ kết World Cup 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần