Ronaldo- ghi bàn thắng thứ 101 cho đội tuyển Bồ Đào Nha

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phút 45, từ chấm đá phạt, Ronaldo đã sút tung lưới Thụy Điển trong khuôn khổ Nations League. Gần 30 phút sau, chính anh ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu và

Đến giờ thì tiền đạo Ali Daei người Iran, từng chơi cho CLB Bayern Munich và Hertha Berlin đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi 109 bàn trong sự nghiệp của mình cho đội tuyển Iran từ 1993 đến 2007.

Nhưng tối qua, Ronaldo đã trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên cán cột mốc 100 bàn khi 35 tuổi. Một kỷ lục khiến cho rất nhiều người phải ngã mũ kính phục ngôi sao Bồ Đào Nha này. Ronaldo bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2003 trong trận Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Kazakhstan và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào năm 2004. Đó là trận thua 1-2 trước Hy Lạp ở vòng bảng Euro 2004. 17 năm thi đấu cho đội tuyển, Ronaldo đã đem về cho Bồ Đào Nha chức vô địch EURO 2016 và danh hiệu UEFA Nations League đầu tiên vào năm 2019.

Sau trận đấu “lão tướng” này chia sẻ :“Tôi rất hạnh phúc. Đầu tiên là vì đội đã giành chiến thắng, sau đó là cột mốc 100 và 101 bàn thắng. Với 2 bàn thắng, nó khiến tôi rất hạnh phúc. Bây giờ, tương lai chỉ có Chúa mới biết. Tôi cảm thấy tốt, tôi vui khi được chơi với những cầu thủ trẻ này”.

 Người ta tính có đến 50% số bàn thắng anh ghi được cho đội tuyển quốc gia sau khi bước qua tuổi 30. Ảnh AP

Đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp này đã xếp đầu bảng 3 League A, nhờ hơn về hiệu số so với tuyển Pháp - đội cũng thắng trận thứ 2 liên tiếp khi đè bẹp Croatia 4-2.

Là cầu thủ có chế độ tập luyện cực kỳ gương mẫu nên Ronaldo luôn có 1 nền tảng thể lực sung mãn. Người ta tính có đến 50% số bàn thắng anh ghi được cho đội tuyển quốc gia sau khi bước qua tuổi 30. Đúng là “gừng càng già, càng cay”. Siêu sao đang khoác áo Juventus tràn đấy quyết tâm vượt qua kỷ lục 109 bàn của Ali Daei. Ronaldo tự tin: “Tôi đã vượt qua cột mốc 100 bàn thắng, và giờ đó là kỷ lục. Đó là từng bước, tôi sẽ không để mục tiêu đó trở thành một nỗi ám ảnh”.

Hiện nay, trong đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đá chếch cánh trái trong sơ đồ 4-3-3, phía sau là tiền vệ Bruno (MU), trung phong cắm là Joao Felix đều là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cực tốt. Lối đá chú trọng kiểm soát bóng, dùng khá nhiều đường chuyền đã giúp cho số 7 này ít phải tốn sức di chuyển. Bruno Fernandes tiết lộ: “Hôm qua trên sân tập Ronaldo đã ghi được 6 đến 7 bàn thắng trên sân tập giống như vậy và hôm nay anh ấy đã tái hiện được điều đó. Thật tuyệt vời khi có Ronaldo trong đội, anh ấy có thể giúp bất cứ đội bóng nào trở nên mạnh mẽ hơn”.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần