Ronaldo giành danh hiệu vua phá lưới EURO 2020 nhờ 1 pha kiến tạo

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã vượt qua Patrik Schick của Cộng hoà Séc để giành danh hiệu vua phá lưới EURO 2020.

Ronaldo giành danh hiệu vua phá lưới tại EURO 2020.

Với việc ghi được 5 bàn thắng và 1 kiến tạo, Ronaldo đã chính thức giành danh hiệu vua phá lưới ở EURO 2020. Dù cũng có được 5 bàn thắng nhưng Patrik Schick của Cộng hòa Séc lại không có được pha kiến tạo nào nên chấp nhận về sau. Những bàn thắng của Ronaldo được ghi vào lưới của các đội là Hungary, Đức và Pháp, trong đó có 2 cú đúp.

Ngoài Roanldo và Patrik Schick thì những cái tên nằm trong top 5 ghi bàn nhiều nhất gần có Harry Kane (Anh), Emil Forsberg (Đan Mạch) và Karim Benzema (Pháp) khi có cùng có 4 bàn.

Ngoài ra, tiền vệ Steven Zuber của Thụy Sĩ là cầu thủ đứng đầu về cầu thủ kiến tạo của EURO 2020 với 4 tình huống kiến tạo thành bàn. Ngoài ta, Dani Olmo, Luke Shaw, Pierre-Emile Hojbjerg cùng có 3 pha kiến tạo.

Trong khi đó, ở mùa giải này Italy là nhà vô địch sau khi đánh bại Anh ở loạt chấm luân lưu, những cái tên sút hỏng phạt đền của tuyển Anh là Sancho, Rashford và Saka. Trước đó, 2 đội đã cầm hoà nhau với tỷ số 1-1, những người lập công cho 2 đội là Luke Shaw và Bonucci.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần