Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Rong ruổi giữa rừng hoa mận trắng Mộc Châu

Kinhtedothi - Mộc Châu bốn mùa thiên nhiên tươi đẹp, trong tiết Xuân chan hòa, hoa mận nở trắng đất trời, tạo nên bức tranh thơ mộng tựa như xứ sở thần tiên cho mảnh đất cao nguyên.
Nếu đã muốn chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, nhất định phải đến Mộc Châu ngay trong dịp Tết Đinh Dậu này.

Mùa Xuân, hoa mận nở trắng đất trời Mộc Châu.

Khi những tia nắng ấm đầu tiên của mùa Xuân vừa ló rạng, khắp đất trời Mộc Châu sẽ khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi của hoa mận. Những ngày này, các tay máy đang xốn xang mong chờ ngày lên đường để được rong ruổi, lang thang giữa rừng hoa mận trắng, chạm tay vào cánh hoa mỏng manh như những bông tuyết trắng. Hoa mận ở Mộc Châu vội đến vội đi, chỉ kéo dài chừng 2 - 3 tuần và thường nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán. Đến Mộc Châu vào những ngày này, du khách sẽ bắt gặp màu hoa mận khắp nơi trên các con đường từ bản làng đến ruộng nương, từ ngay hai bên quốc lộ đến con hẻm nhỏ sâu trong vách núi. Đâu đâu cũng ngan ngát sắc hương của hoa mận, làm trái tim không khỏi xao xuyến. Gió thoang thoảng đem hương vướng vít, người lữ khách có cảm giác như đang ở thế giới của thần tiên.
 
Nếu muốn đắm chìm trong “vương quốc” của mận trắng thì Tân Lập, Phiên Cành, Lóng Luông, Thông Cuông,... chính là những nơi bạn cần đến. Bên cánh rừng thông ở bản Áng, hoa mận thi nhau nở rộ như khung cảnh ở châu Âu mùa tuyết rơi. Đến thác Dải Yếm vào những ngày đầu Xuân, người lữ khách sẽ cảm thấy ngất ngây trong màu hoa mận thuần khiết như sương mai giữa bản tình ca tiếng suối róc rách tự tình. Xa hơn, ở bản Pa Phách, du khách sẽ ngỡ như lạc vào “ốc đảo” của hoa mận bị lãng quên, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây tựa như xứ sở cổ tích với những gốc mận to thân đen xù xì được che phủ bởi màu mận trắng, trong không gian mờ mờ hơi sương. Cả vùng trời như làn mây bồng bềnh, lấp ló những nóc nhà truyền thống của đồng bào Mông mộc mạc khiến lòng người phải đắm say. Hành trình rong ruổi sẽ dẫn bạn đến Pa Khen, “thủ phủ” hoa mận trắng Mộc Châu, chốn dừng chân của những tay săn mận thực thụ. Ngay cả những du khách đến đây nhiều lần rồi cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp như tiên cảnh ở chốn này. Chỉ đơn giản là một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa mỏng manh rơi nhẹ như tuyết, vương lên tóc, lên vai, rải rác trên nền đất cũng đủ khiến bạn bị mê hoặc.
 
Khám phá Mộc Châu những ngày Tết Nguyên đán, ngoài cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh diệu kỳ của đồi mận trắng, du khách còn có dịp trải nghiệm những tập tục, nét đẹp văn hóa Tết độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Những chiếc váy mùa Xuân của người Mông dường như sặc sỡ hơn, nụ cười ai cũng rạng rỡ hơn, tiếng hát, tiếng khèn và điệu nhảy tràn đầy sức sống như “thôi miên” trái tim người lữ khách phương xa.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó, nâng cao năng lực chống thiên tai cho người lao động

Chủ động ứng phó, nâng cao năng lực chống thiên tai cho người lao động

02 Apr, 11:07 AM

Kinhtedothi - Theo TS. Hoàng Mạnh Hùng – Giảng viên chính ngành Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp Trường Kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân, giải pháp cơ bản để giúp người lao động đảm bảo sinh kế là chủ động ứng phó trước, trong và sau thiên tai. Trong đó, tập trung khắc phục thiệt hại sau thiên tai gây ra; đồng thời, nâng cao năng lực chống thiên tai cho người lao động. 

TP Hồ Chí Minh: cháy nhà rạng sáng, 3 người tử vong

TP Hồ Chí Minh: cháy nhà rạng sáng, 3 người tử vong

02 Apr, 09:07 AM

Kinhtedothi - Một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm ngày 2/4 tại một căn nhà trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, TP Hồ Chí Minh, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người may mắn thoát nạn. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Từ ngày 1/7, đối tượng nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Từ ngày 1/7, đối tượng nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

02 Apr, 07:58 AM

Kinhtedothi - Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 41/2024/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng. Một trong những điểm đáng chú ý là danh sách đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc được làm rõ và mở rộng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ).

Giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025

Giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025

02 Apr, 07:57 AM

Kinhtedothi – Người từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ