Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu đầu tiên bên bờ sông Hoài

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hàng nghìn người dân và du khách đã đến khu Vườn tượng An Hội nằm bên bờ sông Hoài của TP Hội An, tỉnh Quảng Nam để cùng chiêm ngưỡng những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.

Sáng 25/3, tại khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An và Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu -Thương mại dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức Ngày hội khinh khí cầu. 
Sáng 25/3, tại khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An và Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu -Thương mại dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức Ngày hội khinh khí cầu. 
Đây là ngày hội lần đầu tiên được tổ chức và nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh".
Đây là ngày hội lần đầu tiên được tổ chức và nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh".
Ngày hội khinh khí cầu diễn ra trong hai ngày 25 và 26/3 tại Quảng trường sông Hoài và Vườn tượng An Hội với 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước. Cụ thể, có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài để du khách có thể đến tham quan. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt là du khách có thể bay trải nghiệm với khinh khí cầu, ngắm cảnh phố cổ Hội An từ trên cao.
Ngày hội khinh khí cầu diễn ra trong hai ngày 25 và 26/3 tại Quảng trường sông Hoài và Vườn tượng An Hội với 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước. Cụ thể, có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài để du khách có thể đến tham quan. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt là du khách có thể bay trải nghiệm với khinh khí cầu, ngắm cảnh phố cổ Hội An từ trên cao.
Ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, đã có hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến chiêm ngưỡng và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị tại ngày hội.
Ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, đã có hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến chiêm ngưỡng và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị tại ngày hội.
Chị Trần Thị Tín – một du khách đến từ Quảng Trị bày tỏ: “Tôi rất thích Hội An, đặc biệt là các hàng quán và nét cổ kín trong phố cổ nên cùng gia đình đến đây tham quan du lịch. Tình cờ sáng nay, chúng tôi gặp được lễ hội này. Tôi rất vui và thực sự thích thú bởi những chiếc khinh khí cầu rất đẹp và lạ mắt. Đặc biệt, khi thấy mọi người ai nấy vui vẻ check-in, cùng hòa mình với không khí lễ lội, tôi càng vui bởi ngành du lịch nước ta đã bước qua giai đoạn căng thẳng vì đại dịch Covid-19 và dần phục hồi”.
Chị Trần Thị Tín – một du khách đến từ Quảng Trị bày tỏ: “Tôi rất thích Hội An, đặc biệt là các hàng quán và nét cổ kín trong phố cổ nên cùng gia đình đến đây tham quan du lịch. Tình cờ sáng nay, chúng tôi gặp được lễ hội này. Tôi rất vui và thực sự thích thú bởi những chiếc khinh khí cầu rất đẹp và lạ mắt. Đặc biệt, khi thấy mọi người ai nấy vui vẻ check-in, cùng hòa mình với không khí lễ lội, tôi càng vui bởi ngành du lịch nước ta đã bước qua giai đoạn căng thẳng vì đại dịch Covid-19 và dần phục hồi”.
Theo ban tổ chức, hoạt động bay của khinh khí cầu phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sức gió để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của khán giả, vừa đảm bảo tốt nhất an toàn bay. Dự kiến, các khung giờ bay của khinh khí cầu tại Hội An sẽ là: 6-9 giờ, 17 giờ 30-18 giờ 30 ngày 25/3 và 6-9 giờ ngày 26/3.
Theo ban tổ chức, hoạt động bay của khinh khí cầu phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sức gió để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của khán giả, vừa đảm bảo tốt nhất an toàn bay. Dự kiến, các khung giờ bay của khinh khí cầu tại Hội An sẽ là: 6-9 giờ, 17 giờ 30-18 giờ 30 ngày 25/3 và 6-9 giờ ngày 26/3.
Nhiều du khách tham dự ngày hội tỏ vẻ thích thú, họ lưu lại tấm hình đẹp nhất cùng với những chiếc khinh khí cầu.
Nhiều du khách tham dự ngày hội tỏ vẻ thích thú, họ lưu lại tấm hình đẹp nhất cùng với những chiếc khinh khí cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần