Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Rực rỡ sắc màu di sản tại Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất

Kinhtedothi – Nhằm góp phần tôn vinh di sản văn hóa Việt, TP Hà Nội tổ chức không gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của ba kinh đô Thăng Long, Huế, Hoa Lư và các tỉnh Tây Nguyên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất.

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 mở ra chuỗi sự kiện nghệ thuật – văn hóa đặc sắc, kết nối di sản nghìn năm với hơi thở sáng tạo đương đại, tôn vinh truyền thống và khơi mở tầm nhìn cho tương lai.

Diễn ra từ ngày 1 - 16/11 tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 quy tụ hơn 10 sự kiện cùng hàng loạt hoạt động về nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực, giáo dục… được chuẩn bị công phu và chuyên nghiệp, mang đến những trải nghiệm khó quên cho mọi du khách.
Không chỉ mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống, lễ hội còn là dịp để các làng nghề quảng bá những sản phẩm đặc trưng tới bạn bè trong và ngoài nước.
Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 với mong muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc đến du khách quốc tế.
Tại gian trưng bày của Tây Nguyên, du khách được thưởng thức nhiều “đặc sản” chế biến từ Sâm Ngọc Linh như mứt, rượu, kẹo dẻo hay yến sâm.
Lễ hội là dịp để các nghệ nhân, thợ giỏi của làng nghề phô diễn tay nghề tinh xảo, thực hiện sản phẩm thủ công ngay tại gian hàng và chia sẻ câu chuyện về giá trị văn hóa ẩn chứa trong từng tác phẩm.
Với chủ đề “Hội tụ di sản”, lễ hội trở thành điểm gặp gỡ của các giá trị văn hóa ba miền, nơi du khách được đắm mình trong không gian nghệ thuật, thời trang, triển lãm tranh và trải nghiệm ẩm thực suốt hơn 2 tuần diễn ra.
Không chỉ thu hút đông đảo người Việt, Festiaval còn khiến du khách quốc tế thích thú trước quy mô tổ chức ấn tượng cùng sự tinh xảo trong từng sản phẩm thủ công truyền thống.
Từ những chiếc nón lá bình dị, dưới bàn tay của những người nghệ nhân, thương hiệu nón lá làng chuông của chị Tạ Thu Hương đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi những hoạ tiết về con người, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Việt Nam được vẽ bằng tay vô cùng công phủ và tỉ mỉ.
Nghệ nhân Đỗ Thị Sáng (làng nghề cói Kim Sơn, Ninh Bình) chia sẻ, được tiếp truyền những giá trị của ông cha là điều mà bà luôn tự hào.
Du khách nước ngoài ấn tượng trước không gian trưng bày đậm chất Việt với mái nhà lá, bàn tre, lồng đèn giấy… được tái hiện chân thực và gần gũi.
Tại mỗi gian hàng, người dân địa phương đảm nhiệm vai trò “hướng dẫn viên”, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và kể câu chuyện văn hóa gắn với từng món đồ thủ công.
Gian hàng của làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình) thu hút sự chú ý bởi những sản phẩm thủ công 100% vừa đẹp mắt vừa có tính ứng dụng cao như rổ, hộp, túi xách, nón, quạt…
Sản phẩm sơn mài Hạ Thái (xã Hồng Vân, Hà Nội) gây ấn tượng với gam màu rực rỡ, hoa văn sống động và những câu chuyện văn hóa được gửi gắm sau mỗi họa tiết.
Du khách Karen Zena (Bỉ) cho biết: “Các sản phẩm lụa của Việt Nam luôn khiến tôi thích thú bởi chất lượng của nó thật sự tốt. Rất khó để tìm được những sản phẩm tương tự ở đất nước của tôi”.
Ngoài những giá trị về văn hóa, lễ hội còn mở ra cánh cửa để bà con địa phương giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm truyền thống nhưng được nâng cấp để trở thành những sản phẩm không chỉ tốt, mà còn đẹp, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra thế giới.
Loạt chương trình đặc sắc tại Festival Thăng Long – Hà Nội 2025

Loạt chương trình đặc sắc tại Festival Thăng Long – Hà Nội 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 tỷ đồng đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2025

Phú Thọ: hơn 1.100 tỷ đồng đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2025

03 Nov, 12:09 PM

Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đã đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cho công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Gần 250 lượt di tích được tu bổ, hơn 40 di sản phi vật thể được bảo tồn, phục dựng - góp phần lan tỏa sâu sắc bản sắc văn hóa vùng đất Tổ Hùng Vương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ