Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Rước trăng chơi phố 2016”: Đậm nét Trung thu truyền thống

Kinhtedothi - 3.000 người tham gia các sự kiện “Rước trăng chơi phố 2015” tại Bảo tàng Hà Nội chưa phải là kỷ lục của sân chơi Trung thu truyền thống.
Lượng khách là trẻ em đến với “Rước trăng chơi phố 2016” trong 2 ngày 10 và 11/9 được ước tính gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi năm trước.

Trẻ thành phố vẫn thích “trông trăng”

Trong không gian rộng mấy chục héc ta của công trình văn hóa có kiến trúc thuộc top đầu thế giới chào đón thiếu nhi bằng những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao… giăng mắc từ lối cổng vào. Và điều quan trọng ở vẻ ngoài rực rỡ sắc màu ấy là trẻ em được trải nghiệm những trò chơi dân gian như: Nặn tò he, đan giỏ thị, kéo co, nhảy dây, chạy ba chân, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, bắt chạch trong chum. Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, các em tự tay làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, làm bánh nướng, bánh dẻo, bánh rán nước Đường Lâm, bánh tẻ Sơn Tây…
Trẻ em thích thú với những chiếc tò he bắt mắt.
Trẻ em thích thú với những chiếc tò he bắt mắt.
Lên 6 tuổi, bé Hương Ly (quận Thanh Xuân) thoăn thoắt chọn từng mảng giấy màu đã được các nghệ nhân chuẩn bị trước để dán lên chiếc đèn ông sao của mình. Mẹ của Hương Ly cho biết: “Đây là năm thứ 2, tôi dẫn con mình đến chơi Trung thu tại Bảo tàng Hà Nội. Lý do tôi chọn nơi này không chỉ vì nơi đây có không gian rộng rãi, thoáng mát mà các trò chơi chỉ là của Trung thu truyền thống, không tạp nham nửa Tây nửa ta như một số nơi khác. Một năm mới được làm đèn ông sao với nghệ nhân một lần nên con tôi rất thích”.

Đêm chính hội của lễ hội Trung thu “Rước Trăng chơi phố 2016” là tối 11/9. Phụ huynh và các em nhỏ tất bật chuẩn bị những mâm cỗ Trung thu để cùng nhau cảm nhận không khí phá cỗ cộng đồng. Tối 11/9, các em nhỏ cùng được múa lân, múa rồng truyền thống do các nghệ sĩ đến từ thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, Sơn Tây biểu diễn. Ngoài ra, các em nhỏ còn được tham gia rước đèn, rước mâm cỗ Trung thu cũng như không thể thiếu màn phá cỗ.

Nghệ nhân tạo nên thương hiệu sân chơi

78 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền  (thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) được trẻ em mệnh danh là người lưu giữ tuổi thơ mỗi dịp Trung thu đã trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ làm đèn kéo quân. Nghệ nhân Quyền cho biết: “10 năm trước, cái nghề làm pháo bông và đèn kéo quân của làng Đàn Viên tưởng “chết”. Đến nay, vào mỗi dịp Trung thu, tôi không chỉ làm đèn theo các đơn hợp đồng cho các đơn vị, mà còn cùng vợ con, anh em họ hàng đến Bảo tàng Hà Nội hướng dẫn các cháu làm đèn. Mỗi dịp như thế này, có 300 - 400 chiếc đèn được làm ra từ chính bàn tay của các em nhỏ”. Không chỉ đèn kéo quân, toàn bộ các trò chơi dân gian diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội vào các dịp Trung thu đều do các nghệ nhân làng nghề hướng dẫn du khách thực hiện. Nếu như bánh dẻo do nghệ nhân Mai Ngọc Lan thực hiện, thì ở sân chính tầng 1 của Bảo tàng, nghệ nhân Nguyễn Đức Hòa (Hàng Than) cùng các em tô mặt nạ giấy bồi. Đặc biệt, suốt 2 ngày diễn ra sự kiện, 27 nghệ nhân làm rồng tre ở Đường Lâm đã “ăn, ngủ, nghỉ” tại Bảo tàng để tạo hình con rồng truyền thống cho các em nhỏ rước rồng, trông trăng tối 11/9.
Trẻ học làm đèn kéo quân tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Trẻ học làm đèn kéo quân tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Bắt đầu từ năm 2015, “Rước trăng chơi phố” đã được đánh giá là chương trình thương hiệu của Bảo tàng Hà Nội mỗi dịp Rằm tháng Tám. Xu hướng tổ chức sẽ mở rộng thêm các hoạt động văn hóa truyền thống dân gian của Hà Nội. “Những năm gần đây, chúng ta bắt đầu quan tâm đến không gian vui chơi cho trẻ nhỏ nhưng đôi khi không gắn văn hóa truyền thống mà là các trò chơi hiện đại. Để văn hóa không bị mai một, các cơ quan bảo tồn di sản nên đưa trò chơi của các làng nghề truyền thống vào để các con cảm nhận từ lúc còn trẻ thơ. Tôi nghĩ rằng chưa muộn để chúng ta làm thay đổi nhận thức” - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội  Nguyễn Tiến Đà chia sẻ.

Dự kiến, cuối năm 2016, tại khu vực ngoài trời của Bảo tàng Hà Nội sẽ tái dựng các mô hình hoạt động của làng nghề truyền thống Hà Nội. “Trong khi chờ trưng bày cố định bên trong Bảo tàng thì thêm các loại hình trải nghiệm làng nghề truyền thống Hà Nội cũng sẽ là hình thức hấp dẫn du khách cho Bảo tàng” - ông Đà cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

21 Sep, 06:12 AM

Kinhtedothi-Gắn liền với thực hiện “trật tự văn minh đô thị (VMĐT)”, phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô.

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ