Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Hoàng Su Phì sẽ công bố quyết định nhiều khu Ruộng bậc thang là di sản phi vật thể Quốc gia trong Tuần lễ văn hóa du lịch Ruộng bậc thang.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Ảnh 1
Tuần lễ văn hóa du lịch Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì sẽ diễn ra từ ngày 24 - 28/9/2015, tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Tuần lễ được tổ chức theo chuỗi sự kiện văn hóa, trong đó trọng tâm là các hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc trong huyện.

Ban tổ chức sẽ công bố quyết định xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Ruộng bậc thang Quyá Hiéng của dân tộc Dao đỏ xã Hồ Thầu và Ruộng bậc thang Bản Nhùng, Tả Sử Choóng, Bản Péo.

Du khách sẽ được chứng kiến hiều hoạt động trong lễ hội như: Lễ thức gọi hồn lúa của dân tộc Dao đỏ xã Hồ Thầu; Lễ cúng thần rừng và các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống các dân tộc; Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông xã Bản Péo…

Phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của các dân tộc gồm: Hội chọi dê, múa ngựa, hát giao duyên, đánh yến, đu quay, bắn nỏ, múa khèn Mông, đêm hội trăng rằm trung thu năm 2015...

Các hoạt động trong Tuần lễ văn hóa du lịch Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nhằm bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc, thông qua đó làm phong phú thêm các hoạt động trong đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân, tạo dấu ấn tốt đẹp và sức hấp dẫn đối với nhân dân và khách du lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần