Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Rút lại đề xuất thay đổi số năm học phổ thông

Kinhtedothi - Sáng nay 28/8, tại Hội nghị tham vấn các chuyên gia về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã tuyên bố rút lại đề xuất 5 năm bậc THCS. Theo đó, cấu trúc bậc phổ thông vẫn được giữ nguyên ( thực hiện như cũ).
Trước đó, trong dự thảo đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa trình Hội đồng quốc gia giáo dục, Bộ GD&ĐT dự kiến 2 phương án về cơ cấu giáo dục phổ thông. Bên cạnh phương án giữ nguyên cơ cấu như hiện nay (5 năm tiểu học + 4 năm THCS + 3 năm THPT) thì có dự thảo thêm một phương án nữa là tăng số năm học của THCS lên thành 5 năm, nâng số năm học giáo dục cơ bản là 10 năm, cấp THPT còn 2 năm.

Tại hội nghị tham vấn các chuyên gia về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015, GS.VS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội đề nghị làm rõ chủ đề phân chia chương trình giáo dục phổ thông thành 2 giai đoạn: Giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhu cầu nhân lực ngành Công nghiệp chip và bán dẫn ngày càng cao

Nhu cầu nhân lực ngành Công nghiệp chip và bán dẫn ngày càng cao

06 Jul, 05:02 AM

Kinhtedothi - Việt Nam là địa điểm hấp dẫn các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới đầu tư và chuyển giao công nghệ; tuy nhiên, nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển. Cùng với nhiều trường đại học, các trường cao đẳng đang đào tạo Công nghiệp chip và bán dẫn để cung cấp nhân lực cho thị trường lao động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ