Rút ngắn thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh do dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/8, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được diễn ra. Đại hội có sự tham dự của 257 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên thuộc 37 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê linh lần thứ XI có sự tham gia của 257 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng. 
 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê linh lần thứ XI
Trong phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội phiên chính thức; thông qua quy chế làm việc của đại hội; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng...
Cũng trong phiên thứ nhất, các đại biểu thảo luận tại tổ về báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện trình đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác...
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đại hội rút ngắn thời gian làm việc. Thay vì 3 ngày như dự kiến ban đầu, Đại hội sẽ làm việc trong 2 ngày. Ngày mai (5/8), phiên thứ hai (phiên chính thức) của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc.
Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng
Trước đó, nhân dịp tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 4/8, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng cùng Ban Thường vụ Huyện ủy đã tới dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi 79 Mùa Xuân, và dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.
Trong không khí thiêng liêng thành kính, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh Hai Bà Trưng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới và của Hai Bà Trưng - 2 nữ anh hùng kiệt xuất dân tộc.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mê Linh hứa tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết một lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện Mê Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần