Rwanda: Ít nhất 3 người thiệt mạng vì động đất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất 5,6 độ Richter xảy ra lúc 3 giờ 25 phút (1 giờ 25 phút) sáng nay (7/8) tại Rwanda khiến một khu vực rộng lớn rung chuyển.

Tâm chấn được xác định tại độ sâu 10km, cách thành phố Cyangugu 30km về phía Bắc. Theo báo cáo, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
Rwanda: Ít nhất 3 người thiệt mạng vì động đất - Ảnh 1
Đây là trận động đất lớn thứ 2 trong vòng 7 năm qua tại Rwanda. Vụ động đất kinh hoàng nhất đã xảy ra tại tỉnh Nyamasheke và Rusizi, phía Tây nước này vào tháng 2/2008. Khi đó, 45 trường học và cơ sở y tế bị phá hủy, 27.000 trẻ em phải sơ tán khỏi trường học, kéo theo đó là 37 người thiệt mạng và 646 người bị thương.
Rwanda: Ít nhất 3 người thiệt mạng vì động đất - Ảnh 2
Theo các chuyên gia, động đất thường xuyên xảy ra tại khu vực phía Tây thung lũng Great Rift là do khe nứt địa chất giữa Uganda, Congo, Rwanda và Tanzania cùng với nhiều núi lửa thường xuyên “chuyển mình” hoạt động.