Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến U23 Việt Nam và U23 Indonesia

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sát giờ thi đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, khán giả đổ về sân Việt Trì mỗi lúc một đông, sắc đỏ bao trùm các con đường, không khí bóng đá đã tăng nhiệt lên mức đỉnh điểm.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia vào lúc 19h ngày 6/5 trong trận ra quân ở bảng A SEA Games 31. 
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia vào lúc 19h ngày 6/5 trong trận ra quân ở bảng A SEA Games 31. 
Vài tiếng trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã đổ về sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) để cổ vũ cho trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games.
Vài tiếng trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã đổ về sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) để cổ vũ cho trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games.
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 1
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 2
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 3
Ông Ngô Quang Tuấn, thường được gọi ông là Tuấn “trâu vàng”, một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam. Biệt danh này gắn liền với ông kể từ lúc ông mang cặp sừng trâu to tướng trên đầu đi cổ động SEA Games 2003 tại Việt Nam. Lần này, ông 'hoá thân' thành Sao la- linh vật của Đại hội.
Ông Ngô Quang Tuấn, thường được gọi ông là Tuấn “trâu vàng”, một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam. Biệt danh này gắn liền với ông kể từ lúc ông mang cặp sừng trâu to tướng trên đầu đi cổ động SEA Games 2003 tại Việt Nam. Lần này, ông 'hoá thân' thành Sao la- linh vật của Đại hội.
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 4
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 5
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 6
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 7
Sau 19 năm, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam mới tiếp tục đăng cai tổ chức SEA Games. Đây cũng là sự kiện thể thao lớn mà Phú Thọ đăng cai tổ chức. Vì thế, nhiều gia đình đưa cả con nhỏ hoà chung vào ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.
Sau 19 năm, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam mới tiếp tục đăng cai tổ chức SEA Games. Đây cũng là sự kiện thể thao lớn mà Phú Thọ đăng cai tổ chức. Vì thế, nhiều gia đình đưa cả con nhỏ hoà chung vào ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 8
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 9
Với sức chứa khoảng 20.000 người, BTC sân Việt Trì đã quyết định phân phối khoảng 16.000 vé cho CĐV, bên cạnh lượng vé mời, vé cho nhà tài trợ, quan chức quốc tế…Vé bán cho CĐV gồm 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Số lượng vé đã được BTC bán hết trong thời gian ngắn.
Với sức chứa khoảng 20.000 người, BTC sân Việt Trì đã quyết định phân phối khoảng 16.000 vé cho CĐV, bên cạnh lượng vé mời, vé cho nhà tài trợ, quan chức quốc tế…Vé bán cho CĐV gồm 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Số lượng vé đã được BTC bán hết trong thời gian ngắn.
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 10
Sắc đỏ bao trùm trước đại chiến  U23 Việt Nam và U23 Indonesia - Ảnh 11

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần