Sách Tết Nhâm Dần: Món quà ý nghĩa chào đón năm mới

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chào đón năm mới 2022, các đơn vị xuất bản đã ra mắt nhiều ấn phẩm sách Tết với nội dung phong phú, hấp dẫn. Cùng với hình thức được thiết kế bắt mắt, sách Tết như một món quà cho đọc giả trong dịp Tết Nhân Dần.

Phong vị ngày Tết

“Sách Tết Nhâm Dần 2022” do NXB Văn Học và Công ty Đông A liên kết thực hiện, tiếp nối truyền thống Sách Tết bán rất chạy từ nhiều năm nay. Sách Tết Nhâm Dần 2022 gồm 6 phần: Ký ức mùa Xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa và Vĩ thanh, với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

''Sách Tết Nhâm Dần 2022'' do NXB Văn Học và Công ty Đông A liên kết thực hiện.
''Sách Tết Nhâm Dần 2022'' do NXB Văn Học và Công ty Đông A liên kết thực hiện.

Ở phần “Ký ức mùa Xuân,” các tác giả đưa bạn đọc về với không khí mùa xuân từ Bắc vào Nam trong “Rừng mơ” trên triền núi đá vôi của Anh Chi, “Cành đào, câu đối và pháo” của Trung Sỹ, “Dư âm xóm Cây Gõ” của Phạm Công Luận. Sách có nội dung về những người làm tranh lụa trong trang viết của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, có pháo hoa nở giữa trời của Hoàng Việt Hằng, hay những ngày tết thiếu thốn mà ấm tình người dưới ngòi bút Đỗ Tiến Thụy, Uông Triều.

Phần “Nhạc” là những bài hát về mùa xuân nổi tiếng như: “Khát vọng mùa Xuân” của nhạc sĩ Huy Du, “Mùa Xuân bên cửa sổ” của Xuân Hồng, “Tửu ca” của Phó Đức Phương, với lời bình của Nguyễn Thị Minh Châu. Phần Họa giới thiệu họa sĩ tuổi Dần - Tạ Huy Long và những tác phẩm nghệ thuật mọi nơi trên thế giới. Sách kết thúc với phần Vĩ thanh, gồm hai bài viết về các ấn phẩm xưa.

Với 60 tác giả, họa sĩ góp mặt trong ấn phẩm, bạn đọc yêu văn chương gặp lại những cái tên quen thuộc như Phạm Công Luận, Nguyễn Thị Thu Huệ, Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh... Phần “Thơ” có sự góp mặt của Hữu Việt, Trần Hùng, Bùi Kim Anh, cũng có thơ Phạm Anh Xuân, Dương Huy... Các họa sĩ Thành Chương, Lương Xuân Đoàn, Lê trí Dũng, Đỗ Hoàng Tường... xuất hiện trong phần hội họa.

Năm 2021 nhiều biến động với dịch bệnh cũng được ghi lại trong sáng tác của các tác giả, họa sĩ. Hình ảnh hàng rào cách ly, các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ, màu áo đồng phục người lao động giữa đường phố Sài Gòn... lần đầu xuất hiện trong ấn phẩm về ngày Tết.

Anh Lê Quang Đức (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Cầm cuốn sách trên tay, người đọc không chỉ nhìn về quá khứ, nhớ đến cái Tết thân thương cùng đào mai, bánh chưng, tiếng pháo, phong bao lì xì, mà còn cảm nhận được hơi thở cuộc sống hôm nay, nhìn lại một năm đã qua với bao cảm xúc thăng trầm”.

Món quà ý nghĩa dịp Tết

Ngoài ấn phẩm “Sách Tết Nhâm Dần 2022” của do NXB Văn Học và Công ty Đông A liên kết thực hiện, các đơn vị xuất bản khác cũng ra mắt các ấn phẩm đón Tết 2022. Vượt ra khỏi một ấn phẩm dành cho thiếu nhi, “Nhâm nhi Tết” của NXB Kim Đồng từ khi ra mắt đã trở thành món quà chung cho tất cả độc giả mọi lứa tuổi. Năm nay, ngoài những bài vở, truyện tranh, nghệ thuật dân gian, truyện kể về nhân vật lịch sử có liên quan đến con giáp của năm - Hổ, “Nhâm nhi Tết Nhâm Dần 2022” còn đề cập nhiều đến vẻ đẹp tết cổ truyền và mùa xuân trên nhiều vùng đất thuộc dải đất hình chữ S thân thương.

Bên cạnh trang viết mới của các tác giả thành danh: Võ Thị Xuân Hà, Lê Phương Liên, Lý Đợi…, độc giả sẽ được trở về thế giới trẻ thơ cùng những cây bút tài năng: Lữ Mai, Phan Đức Lộc, Lê Thái Dũng, Huỳnh Mai Liên, Tòng Văn Hân, Lê Thúy Hà… ấn phẩm còn có sự tham gia của nhiều họa sĩ với nhiều lứa tuổi khác nhau, giúp cho mỗi bài thơ, truyện ngắn, tản văn trong “Nhâm nhi Tết Nhâm Dần 2022” có thêm “hơi thở mùa xuân” với tâm hồn sáng trong và thuần hậu.

Đặc biệt, NXB Kim Đồng cùng lúc thực hiện hai ấn bản Nhâm nhi Tết Nhầm Dần 2022 gồm: Ấn bản đặc biệt bìa cứng và ấn bản phổ thông bìa mềm. Riêng ấn bản đặc biệt chỉ in giới hạn 2022 bản, kèm quà tặng gồm 1 postcard và combo 5 phong bao lì xì được thiết kế riêng.

Theo NXB Kim Đồng, từ năm 2021, ngoài ấn bản phổ thông bìa mềm (số lượng in không giới hạn), đơn vị xuất bản thêm ấn bản đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của độc giả yêu sách, chơi sách, sưu tầm sách, mong muốn được sở hữu những bản in đặc biệt, giới hạn với mong muốn cuốn sách như một món quà Tết ý nghĩa để mọi người trao gửi cho nhau vào dịp năm mới.

Với Trithuctrebooks, đơn vị này thực hiện hai ấn phẩm sách Tết về nghi lễ cổ truyền và văn hóa tín ngưỡng dân gian đón Tết: “Tết hoàng cung” và “Thơ vua và suy ngẫm”. Các ấn phẩm có nội dung truyền tải, lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa những nội dung ấy đến gần hơn với bạn đọc hôm nay. Trithuctrebooks cũng thực hiện các ấn bản đặc biệt của sách Tết với hộp trang trọng cùng quà tặng kèm như một món quà đến độc giả trong dịp Tết.