Sai phạm tại Khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính: Cơ quan quản lý vào cuộc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng loạt bài “Khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính: Quản lý lỏng lẻo, nảy sinh bất cập”, chúng tôi đã quay lại khu vực này và nhận thấy mọi việc vẫn chưa có biến chuyển.

>>> Bài 1:  Nhiều khuất tất trong quản lý bãi đỗ xe

>>> Bài 2: Mỏi mắt tìm công trình phúc lợi

Vẫn còn sai phạm

Ông Trần Ngọc Huy, Tổ trưởng tổ dân phố khu nhà N2C cho biết, sáng ngày 6/3, các bãi đỗ xe trong khu tái định cư đã thông thoáng hơn, nhất là tại điểm trông giữ xe trước khu nhà N2C, N5A. Cũng trong sáng ngày 6/3 vào khoảng 8 giờ sáng đã có đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra việc trông giữ xe. Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra rút đi các vi phạm lại tiếp tục tái diễn. Rất nhiều người dân cho rằng bãi xe thoáng đãng vào buổi sáng là do biết trước được lịch làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành? Sự thông thoáng đến bất ngờ của các bãi xe cộng với việc ngay sau đó đoàn kiểm tra liên ngành xuất hiện khiến nhiều người dân không khỏi thắc mắc, liệu có ai đó thông báo cho HTX nhà ở 19/8 để đơn vị này đối phó việc kiểm tra.

Sáng ngày 7/3 phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại các bãi đỗ xe trong khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính. Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng dừng đỗ xe tràn lan, sai quy định, vượt quá số lượng cho phép vẫn diễn ra phổ biến trước các khu nhà. Cụ thể, trước cổng nhà N2C, mặc dù theo quy định HTX nhà ở 19/8 chỉ được phép đỗ ở hai bên vẫn có gần chục xe ô tô ngang nhiên đỗ giữa đường. Tại khu nhà N5, số lượng xe dừng đỗ tuy đã giảm đáng kể so với những ngày trước, nhưng tình trạng dừng đỗ sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến. Thậm chí, tại trước cổng nhà N5C, gần chục chiếc xe vẫn đỗ trong khu vực sân thể thao của tòa nhà, bất chấp dòng chữ ghi ở phía dưới "sân chơi cầu lông, cấm đỗ xe".

Sẽ chấn chỉnh các sai phạm

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về việc Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị (XN QLDV&KT KĐT) buông lỏng quản lý dẫn đến hàng loạt sai phạm tại khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng đã có công văn khẩn yêu cầu Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội đơn vị chủ quản của XN QLDV&KT KĐT tổ chức kiểm tra các sự việc Báo nêu và chấn chỉnh các sai phạm thuộc thẩm quyền. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu Công ty làm báo cáo tổng kết về mô hình thí điểm trong việc quản lý chung cư tái định cư đã được Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội cho phép triển khai trong 2 năm, từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2012, đang được áp dụng tại khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính. Qua đó xác định những điểm phù hợp và những điểm cần điều chỉnh, tiến tới xây dựng một mô hình quản lý hiệu quả cho các chung cư của Hà Nội, đặc biệt là chung cư tái định cư.

Chiều 7/3, chúng tôi cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT xung quanh việc trông giữ xe quá diện tích tại khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính. Ông Linh cho biết, Sở GTVT cấp giấy phép số 538 GTVT-GTĐT cho Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội để tổ chức trông giữ xe trong khu này. Tuy nhiên, việc Công ty lại giao cho HTX nhà ở 19/8 trông giữ là hoàn toàn sai. Các sai phạm trông giữ xe quá diện tích, cản trở lối đi chung đã được Thanh tra Sở GTVT lập biên bản nhiều lần nhưng sau khi Thanh tra rút đi, vi phạm lại tái diễn. Ngay trong các ngày tới, Sở GTVT sẽ cho thu hồi giấy phép trông giữ trên. Cũng theo ông Linh, do nhu cầu gửi xe của người dân tại khu tái định cư  rất lớn, vì vậy, Sở GTVT sẽ báo cáo thành phố xin ý kiến giải quyết để vừa bảo đảm nhu cầu đỗ xe của người dân, vừa giải quyết triệt để các sai phạm tại đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần