Sân bay New York sơ tán vì nghi xả súng

Lan HươngTheo Reuters/The Guardian
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khách du lịch vừa được sơ tán khỏi 2 nhà ga sân bay quốc tế JFK ở New York sau khi ghi nhận khả năng xảy ra các vụ xả súng.

Theo các đoạn video và hình ảnh được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, hàng trăm người đã được di tản ra khỏi nhà ga số 8.
Hàng trăm hành khách được sơ tán khỏi sân bay.
Hàng trăm hành khách hỗn loạn vì thông tin có xả súng.
Đại diện Sở cảnh sát New York cho biết, cơ quan chức năng đang phản hồi các thông tin báo cáo về việc xả súng nhưng vẫn chưa xác nhận thông tin. Một cuộc điều tra sơ bộ đang được tiến hành.
Hành khách được sơ tán khỏi nhà ga số 8.
Hành khách được sơ tán khỏi nhà ga số 8.
Cảnh sát cảng hàng không cho biết đã nhận được báo cáo về vụ xả súng tại nhà ga số 8 khoảng 9 giờ 30 phút chiều 14/8, giờ địa phương. Chỉ một thời gian ngắn sau, cảnh sát đã đóng cửa nhà ga số 1. Một tuyên bố của Quản lý cảng hàng không cho hay, vẫn chưa phát hiện ra bằng chứng của vụ xả súng.

Một số chuyến bay đã được chuyển hướng. Được biết, Sân bay JFK là cửa ngõ quốc tế hàng không bận rộn nhất của Mỹ. Năm 2014, hơn 50 triệu lượt hành khách đã lưu thông qua sân bay.