Sân bay Tân Sơn nhất “tê liệt”: Nhà ga chật ních, các tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, lượng người và phương tiện đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến, khiến các tuyến đường bên ngoài và khu vực nhà ga bên trong ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận trong sáng và trưa ngày 19/1 (25 Tết Âm lịch), tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, tất cả các cửa mở hướng vào quầy check-in của các hãng hàng luôn trong tình trạng đông nghẹt, hàng nghìn hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục.
Hành khách xếp hàng dài chờ đến lượt làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Người đứng, kẻ ngồi mệt mỏi trong đợt cao điểm hồi hương bằng máy bay trong mùa Tết này.
Tại sảnh D của khu vực ga đi trong nước (khu A), để đáp ứng lượng khách tăng cao, Vietnam Airlines đã mở thêm lối xếp hàng D1 hướng ra hành lang nhà ga.
Một đại diện cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hiện tại lượng khách trung bình tại sân bay này là khoảng 130.000 người mỗi ngày, tăng 10.500 khách so với cao điểm Tết năm ngoái.
 Hàng nghìn người từ khắp các tỉnh, thành lân cận chen chúc đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết.
 Dù năm nào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến sớm để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng của nhà ga nhưng câu chuyện một người về 10 người đón vẫn chưa có hồi kết.
Để cải thiện không gian chờ cho hành khách, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã tăng cường thêm 480 ghế ngồi tại ga quốc nội. Đồng thời, cảng thay thế và bọc lại tổng cộng 175 băng ghế ngồi phục vụ hành khách trong dịp tết này.
Cảng cũng chuẩn bị 5.400 xe đẩy và bố trí nhân viên tích cực thu gom xe đẩy từ nhiều khu vực xung quanh nhà ga, tập kết, bố trí xe đẩy tại các vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng.
''Biển người'' kẹt cứng tại Tân Sơn Nhất.
“Những ngày này, các tuyến đường dẫn vào sân bay thường xuyên ùn tắc, hành khách cần chủ động sắp xếp lịch trình để có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 - 3 tiếng đối với hành trình nội địa và 3 tiếng đối với hành trình quốc tế để không bị nhỡ chuyến bay”, vị này khuyến cáo.
Ngoài ra, để không phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục tại sân bay, hành khách nên sử dụng các hình thức làm thủ tục tiện lợi khác như check-in online, tự cân hành lý...
Cận Tết Nguyên đán, ngoài khu vực nhà ga bên trong, các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng là điểm nóng về kẹt xe.
Lượng phương tiện lưu thông hướng từ ngoại thành vào trung tâm TP tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường quanh cửa ngõ vào sân bay xảy ra tình trạng kẹt xe trên diện rộng.

Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng, chôn chân nhiều giờ liền trên cầu vượt Cộng Hòa.
Theo ghi nhận, tình trạng kẹt xe kéo dài từ hơn 8h sáng đến gần 14h chiều cùng ngày vẫn chưa có dấu hiệu giảm tại các tuyến đường cửa ngõ sân bay. Các tuyến đường ở cửa ngõ từ đường Phạm Văn Đồng như Hồng Hà, Bạch Đằng kẹt xe kéo dài đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất trên đường Trường Sơn.
Do bị xung đột giao thông khiến tuyến đường Trường Sơn hướng về cầu vượt Lăng Cha Cả cũng ùn ứ nặng. Ngoài ra đường Phan Thúc Duyệt, Trần Quốc Hoàng, Cộng Hoà hướng về sân bay cũng rơi vào tình trạng kẹt xe không lối thoát. Đặc biệt đoạn đường Hoàng Văn Thụ từ cầu Lăng Cha Cả đến nút giao đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay tắc nghiêm trọng.
Ô tô, xe máy chen chúc nhau nhau hàng giờ liền.
Nhiều người đi xe máy phải len lỏi vào làn xe cơ giới, cắt đầu ô tô để tìm lối thoát khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn.
Để khắc phục tình hình, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí đứng trên cầu vượt vừa quan sát vừa thông báo để điều tiết giao thông.
Theo nhiều cảnh sát giao thông nhận định, đây là một trong những năm kẹt xe nghiêm trọng nhất. Dự kiến, tình trạng kẹt xe vẫn còn kéo dài cho đến tận Tết Nguyên đán 2020.
Dịp Tết 2020, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ khoảng 130.000 hành khách/ngày cao điểm. Sân bay khuyến cáo hành khách đến trước thời điểm khởi hành 120 phút hoặc 180 phút đối với chuyến bay nội địa hoặc quốc tế.
Hành khách không nên bịt mặt, đeo khẩu trang, kính đen và luôn mang theo hành lý, tài sản của mình; không để xa, ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc. Để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng của nhà ga, hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần