Sân chơi kết nối di sản với trẻ em tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi (11/6) đầu tiên, ngày 8/6, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF), Think Playgrounds tổ chức ngày hội vui chơi tại Vườn Giám.

Kiến tạo không gian vui chơi thân thiện, an toàn cho trẻ em

Khác với những ngày thường, sân chơi tại khu vực Vườn Giám (trong quần thể di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám) hôm nay thu hút đông đảo phụ huynh và em nhỏ, gồm nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đến vui chơi dưới tán cây xanh mát. 

Sân chơi cho trẻ em tại Vườn Giám (Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Ảnh: Lại Tấn
Sân chơi cho trẻ em tại Vườn Giám (Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Ảnh: Lại Tấn

Việc khánh thành sân chơi được kỳ vọng thúc đẩy tính hòa nhập và bảo đảm trẻ em ở mọi năng lực đều có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí bình đẳng. Đồng thời kiến tạo một không gian để trẻ em, gia đình và các bên liên quan đến với nhau, cùng tôn vinh niềm vui của việc vui chơi. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng có ý nghĩa quan trọng để vận động chính sách và các sáng kiến hỗ trợ quyền vui chơi của trẻ em.

Trong khuôn khổ của sự kiện, Ban Tổ chức triển khai một số hoạt động chính, bao gồm: trưng bày 30 bức tranh của trẻ em với chủ đề “Sân chơi mơ ước”; làm ô tô gỗ; trải nghiệm nhảy, vận động theo nhạc với sự hướng dẫn của các vũ công; chơi tự do với các thiết bị bằng tre, vật liệu tái chế; chơi zipline (trượt cáp); tổ chức các trò chơi dân gian (nhảy bao bố, kéo co, ném lon).

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lại Tấn
Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lại Tấn

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu chia sẻ, chương trình là món quà ý nghĩa dành tặng cho các bạn nhỏ nhân dịp kỳ nghỉ Hè 2024, vừa là một dấu mốc quan trọng để chúng ta cùng nhau tôn vinh, thúc đẩy tầm quan trọng của việc chơi đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

"Trong các hoạt động tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chúng tôi luôn nỗ lực kiến tạo không gian vui chơi thân thiện, sáng tạo, mang giá trị văn hóa truyền thông để trẻ em có thể vừa vui chơi vừa học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích. Qua đó thúc đẩy giáo dục truyền thống, quảng bá văn hóa Việt Nam và kết nối với bạn bè quốc tế. Chúng tôi mong muốn kết nối không gian sinh hoạt xưa để trẻ em vui chơi, học tập, nuôi dưỡng tình yêu với văn hoá, di sản” - ông Lê Xuân Kiêu bày tỏ.

Đánh giá cao ý nghĩa của sân chơi tại Vườn Giám, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers cho hay, hiện nay, không phải tất cả trẻ em đều có cơ hội được vui chơi, thay vào đó, hàng triệu trẻ em phải làm việc. Mặt khác, nhiều em nhỏ không được vui chơi bởi thiếu sân chơi an toàn.

Sân chơi tại Vườn Giám sẽ giúp các em nhỏ có một không gian an toàn để khuyến khích các hoạt động vui chơi. Các nghiên cứu cho thấy, trẻ em học tập hiệu quả nhất thông qua vui chơi. Vui chơi giúp các em phát triển thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Vui chơi cũng là một cách tuyệt vời để bố mẹ gắn kết với con cái của mình.

Thiết kế sân chơi từ văn hoá truyền thống

Sân chơi có thiết kế độc đáo mang nét dân gian văn hóa được lấy cảm hứng từ sự tích Thánh Gióng. Hình ảnh về ngựa sắt, dấu chân khổng lồ, lũy tre, núi Sóc được tái hiện trong sân chơi.

Đặt tại Vườn Giám, sân chơi vừa là một không gian công cộng xanh mở cửa cho người dân sống xung quanh, vừa trở thành một địa điểm không chỉ cho khách du lịch mà còn là nơi cộng đồng và trẻ em nghỉ ngơi thư giãn, gặp gỡ, xây dựng các kết nối lành mạnh.

Sân chơi tại Vườn Giám thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Ảnh: Lại Tấn
Sân chơi tại Vườn Giám thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Ảnh: Lại Tấn

Giám đốc Think Playgrounds Chu Kim Đức chia sẻ, năm 2024 Liên Hợp quốc quyết định chọn ngày 11/6 hàng năm là Ngày Quốc tế vui chơi, nhằm ghi nhận tầm quan trọng của vui chơi cũng như thúc đẩy các cam kết tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tất cả có thể được vui chơi. Đây là một cột mốc quan trọng khích lệ Think Playgrounds tiếp tục nỗ lực và lan tỏa hơn nữa các thông điệp về giá trị của vui chơi đến với mọi cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Trước đó ngày 25/3, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết công nhận ngày 11/6 là Ngày Quốc tế vui chơi theo sáng kiến của Việt Nam và được 138 quốc gia đồng bảo trợ. Nghị quyết này ghi nhận ý nghĩa, tầm quan trọng của vui chơi đối với phát triển thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức, giao tiếp, đời sống tình cảm ở mọi lứa tuổi, nhất là trẻ em.