Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Săn chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ tiểu học

Kinhtedothi- Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ngày càng có sức hấp dẫn phụ huynh, học sinh ở mọi lứa tuổi. Nếu cấp THPT trở lên, thi chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ mục đích xét tuyển, du học, xin việc thì với bậc tiểu học, thi chứng chỉ đa phần để xem trình độ tiếng Anh đang ở đâu.

Lấy chứng chỉ về… cất tủ

Cho con học tiếng Anh từ nhỏ nên ngay khi con vào tiểu học, nhiều cha mẹ đã quan tâm đến các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và có đợt sẽ đăng ký để con thử sức. Hai loại chứng chỉ quốc tế được nhiều cha mẹ có con học tiểu học lựa chọn là Cambridge và Toefl Primary.

Trẻ em đươc làm quen với tiếng Anh từ rất sớm (Ảnh minh họa)
Trẻ em đươc làm quen với tiếng Anh từ rất sớm (Ảnh minh họa)

Năm nay học lớp 4, Nguyễn Minh Anh, học sinh một trường ngoài công lập tại quận Thanh Xuân đã có đến 4 chứng chỉ Cambrigde gồm: Mover, Flyer, KET và PET.

Theo mẹ của Minh Anh, thấy cô nhắn trên nhóm có các đợt thi chứng chỉ Cambridge là mẹ đăng ký với tâm lý cho con thi để cọ sát và kiểm tra trình độ tiếng Anh của con có tiến bộ hơn không và đang ở đâu để có định hướng, kế hoạch học tập dài hơi. “Mỗi chứng chỉ con đều đạt điểm tuyệt đối, điểm cao nhất ở các kỹ năng. Sau khi lấy chứng chỉ về, gia đình cũng chỉ cất tủ chứ không dùng làm gì cả”- mẹ Minh Anh cho biết.

Mới học lớp 2 nhưng Nguyễn Hà Anh đã có đến 2 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của Cambridge là Starter và Mover. “Con được làm quen với tiếng Anh từ sớm nhưng lại chưa va vấp với kỳ thi nào nên mẹ đăng ký cho con thi chủ yếu để kiểm tra kiến thức. Con tham gia một sân chơi nghiêm túc, chuyên nghiệp, kiểm tra 4 kỹ năng thì cũng là dịp để bố mẹ nhìn chính xác khả năng tiếng Anh của con”- chị Vũ Diệu Hoa, mẹ học sinh Hà Anh chia sẻ. Theo chị Diệu Hoa, do xác định thi để biết nên chị không nặng nề chuyện chứng chỉ có dùng vào việc gì không và thực tế, đến giờ chị cũng không nhớ mình để chứng chỉ của con ở chỗ nào, không loại trừ khả năng đã bị thất lạc hoặc bị mất.

Trường hợp của Minh Anh và Hà Anh khá phổ biến trong các trường tiểu học hiện nay; thậm chí, có học sinh mới lớp 3, lớp 4 mà có đến ngót chục chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vì thi hết các trình độ của chứng chỉ Cambrigde, ngoài ra còn tham gia nhiều vòng của kỳ thi Toefl Primary. Các phụ huynh cho hay, việc tham gia thi chứng chỉ giúp họ đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của con, giúp con nâng cao kỹ năng suy luận, khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh. Không những vậy, các chứng chỉ có thể quy đổi theo Khung năng lực 6 bậc áp dụng cho Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR).

Không cần thiết thi sớm

Theo nhiều giáo viên có kinh nghiệm dạy tiếng Anh thì việc thi các chứng chỉ với học sinh tiểu học là chưa thật sự cần thiết. Nếu không có mục đích dùng chứng chỉ để làm gì mà chỉ để biết kiến thức con đang ở đâu thì việc bỏ tiền triệu ra cho một lần thi là rất lãng phí.

Có nên cho conthi chứng chỉ ngoại ngữ sớm? (Ảnh minh họa)
Có nên cho conthi chứng chỉ ngoại ngữ sớm? (Ảnh minh họa)

Cô Hoàng Mỹ Linh, giáo viên dạy tiếng Anh lâu năm tại một trung tâm tiếng Anh quận Cầu Giấy chia sẻ: “Nếu là con tôi, tôi không đăng ký cho con thi chứng chỉ; nhưng với các phụ huynh, tôi khuyên không nên thi lại rất khó vì đó là tiền họ, quyền họ, họ muốn kiểm tra trình độ của con thì họ cho con thi. Tôi thừa nhận việc bỏ tiền triệu cho một lần kiểm tra kiến thức tiếng Anh của học sinh cấp độ tiểu học thông qua hình thức thi chứng chỉ đang là xu hướng hiện nay”.

Nhiều phụ huynh hay hỏi nhau: Con có chứng chỉ này chưa? Thi được bao nhiêu khiên? Bao nhiêu điểm?... Những câu hỏi như vậy vô hình trung gây nên áp lực cho cả học sinh và phụ huynh. Đăng ký thi chứng chỉ để con tập rượt và năm sau điểm thi cao hơn năm trước cũng là hiện tượng khá phổ biến đưa phụ huynh, học sinh vào guồng thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Để con đạt kết quả cao hơn, không ít phụ huynh bỏ tiền ra cho con đi học các khóa luyện thi hoặc mua rất nhiều sách có chủ đề ôn luyện để con cày.

Tuy nhiên, cũng có một số phụ huynh đặt mục tiêu, mục đích rõ ràng của việc thi chứng chỉ ngoại ngữ. Anh Nguyễn Trung Dũng, trú tại quận Thanh Xuân cho hay: “Con tôi có định hướng thi cấp 2 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành nên tôi cho cháu tham dự kỳ thi Toefl Primary, nếu được từ 228 điểm trở lên sẽ được cộng từ 2-4 điểm ưu tiên. Đây là chính sách thường xuyên của trường Nguyễn Tất Thành và chứng chỉ ngoại ngữ thì có thời hạn nên tôi thường căn lúc con học lớp 4 hoặc lớp 5 sẽ cho thi bởi nếu thi sớm thì dù điểm cao, chứng chỉ cũng không còn giá trị”.

Ngoài trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành xét cộng điểm ưu tiên với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn, một số trường học hệ tiếng Anh Cambridge như: Vinschool, Nguyễn Siêu, Ban Mai… cũng có cơ chế xét ưu tiên với học sinh có chứng chỉ Cambridge đáp ứng cấp độ và còn hạn.

Không dừng ở việc tham gia thi các chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge hoặc Toefl dành cho lứa tuổi tiểu học, học sinh học cấp 1 hiện còn được phụ huynh đăng ký cho các khoá học định hướng thi IELTS với 4 kỹ năng (nghe- nói- đọc- viết) để phục vụ mục đích thi IELTS ở giai đoạn tiếp sau. 

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quy định độ tuổi thi mà đối tượng hướng đến là “người có nhu cầu”; vì vậy, các chứng chỉ quốc tế, trong đó có Ielts đang trẻ hóa đối tượng dự thi. Các chuyên gia cho rằng, phụ huynh không nên đặt nặng vấn đề sở hữu chứng chỉ quốc tế hoặc cho con đi thi để lấy chứng chỉ sớm bởi hầu hết các chứng chỉ này đều có hạn 2 năm. Kiến thức là quan trọng nhất. Khi có kiến thức chắc chắn thì tùy vào mục đích và thời gian sử dụng để lựa chọn và thi loại chứng chỉ phù hợp; việc này sẽ tránh được lãng phí cho bố mẹ cũng như loại bỏ áp lực không cần thiết cho trẻ.

 

Thuốc lá điện tử đã len lỏi vào trường tiểu học

Thuốc lá điện tử đã len lỏi vào trường tiểu học

Thông tin đầu tiên về Kỳ thi lớp 10 chuyên năm học 2023- 2024

Thông tin đầu tiên về Kỳ thi lớp 10 chuyên năm học 2023- 2024

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ