Sân Hàng Đẫy: Liệu đội khách T.Bình Định “có quà” không?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Câu trả lời là khó, bởi ngoài việc tân HLV trưởng Park Choong Kyun quyết thắng trong ngày ra mắt khán giả thủ đô thì Văn Quyết, Việt Anh, Đức Huy đều đã trở lại sau án kỷ luật hoặc thẻ đỏ.

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt ông Park Choong Kyun tiết lộ: “Tôi nhận thông tin về làm HLV CLB bóng đá Hà Nội sau 2 vòng đấu đầu tiên. Phong cách thi đấu của CLB bóng đá Hà Nội và triết lý bóng đá của tôi rất tương đồng. Tôi không gặp khó khăn gì về phong cách chơi của CLB”.
“Tuy nhiên, CLB bóng đá Hà Nội phải cải thiện ở khâu phòng ngự. Khi đến Việt Nam, tôi đã gặp HLV Park Hang Seo và nhận được những chỉ dạy, lời khuyên của ông ấy. Tôi phải làm gương, cố gắng từng trận đấu một để những hậu bối của mình sau này khi sang Việt Nam có thể tiếp nối con đường mà chúng tôi đã đi".
 Park Choong Kyun tiết lộ: “Tôi nhận thông tin về làm HLV CLB bóng đá Hà Nội sau 2 vòng đấu đầu tiên. Phong cách thi đấu của CLB bóng đá Hà Nội và triết lý bóng đá của tôi rất tương đồng" . Ảnh CLB. 
Thầy ngoại ra mắt
Nói thế để biết ông thầy Hàn Quốc đã được các ông bầu CLB Hà Nội nhắm tìm cho mục tiêu dài hơi của đội bóng. Đã rất lâu rồi, đội bóng thủ đô mới quyết định mời HLV ngoại cầm quân. Nhưng việc ông Park Choong Kyun bắt tay vào công việc lúc này để giúp Hà Nội FC lọt vào tốp 6, thu hẹp khoảng cách 12 điểm với HAGL.
Dường như các ông bầu CLB Hà Nội đã chọn ngày ra mắt cho ông Park Choong Kyun khi chọn T.Bình Định, đội vừa nhận hatrick thua trận trên sân Quy Nhơn để làm đối thủ. Phong độ của đoàn quân của HLV Đức Thắng không tốt khi 5 trận đấu gần đây họ giành được 1 trận thắng 1 trận hòa và 3 trận thua. Trận đấu vừa qua đội khách đã để thua 1-2 trước Long An ở vòng loại cúp Quốc gia, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội khách, thành tích khá tệ hại lúc này.
Hàng công đội khách khá tệ, 5 trận đấu gần đây họ ghi được cho mình 2 bàn thắng, phụ thuộc hoàn toàn vào Tấn Tài, Rimario. Trong khi đó, hàng thủ đầu mùa bóng chơi khá hay thì gần đầy họ đã có dấu hiệu “hụt hơi”, trong 5 trận gần nhất Bình Định để lọt lưới đến 5 bàn thua.
Khi đá với Bình Định, các HLV đều cử người “chăm sóc” kỹ Tấn Tài, đá rát, khiêu khích Rimario, thế là đội bóng đất Võ trở nên vô hại. Khi áp lực tấn công không có thì bàn thua chỉ là vấn đề thời gian, nhất là khi cuối trận, thể lực sa sút. Hendrio là cầu thủ không tồi, nhưng HLV Đức Thắng loay hoay mãi mà chưa lắp ghép đúng sở trường.
 Liệu tân binh Xuân Nam có ghi bàn cho Bình Định không? Ảnh BD Plus.

Thành bại tại tân binh
Khi đội hình của chủ nhà có thêm sự bổ sung Văn Quyết, Việt Anh, Đức Huy thì mục tiêu của T.Bình Định khá rõ ràng, tìm cách kiếm lấy 1 điểm. Ba sự bổ sung Đinh Hoàng Max, Đặng Văn Trâm và Nguyễn Xuân Nam đều hướng tới khu vực giữa sân dù Xuân Nam vốn là tiền đạo.
 Dường như trước sức tấn công mạnh mẽ của chủ nhà bằng sơ đồ 4-1-4-1 thì đội khách sẽ đá với sơ đồ 4-2-3-1 để bảo vệ khung thành. Vai trò cầu nối giữa phòng thủ và tấn công của Đặng Văn Trâm phía đội khách được xem là nút thắt của trận đấu. Nếu Văn Trâm bị Lê Tấn Tài, Moses “đè” thì xem ra Bình Định không có cửa để tấn công.
Thực tế Văn Trâm, Đinh Hoàng Max đã được tung ra sân trong trận gặp Long An nhưng chưa thể hiện được nhiều bởi các cầu thủ dự bị của Bình Định chưa chạy chỗ tốt. Nên việc họ sẽ lắp ghép như thế nào khi thi đấu với các cầu thủ đá chính của Bình Định trên sân Hàng Đẫy vẫn còn là câu hỏi lớn. Ngoài việc có dàn trợ lý người Việt tham mưu, ít nhiều ông Park Choong Kyun đã quan sát các cầu thủ Hà Nội thi đấu. Miếng đánh pháo lồng “Văn Quyết, Quang Hải” bên cánh trái để hạn chế Hồ Tấn Tài dâng cao tấn công chắc chắn sẽ được triển khai.
T.Bình Định rất cần điểm, nhưng nếu chỉ tử thủ dựng “xe bus 2 tầng” trước khung thành thì chắc chắn đội khách sẽ gặp khó. Các cầu thủ Hà Nội vốn giỏi kiếm tình huống đá phạt trước khung thành đối phương, điều mà các hậu vệ Bình Định đã đắng cay chịu trận ở 2 trận đấu tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần