Sản lượng xe khách tăng kỷ lục trong cao điểm Tết

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng xe khách chạy tuyến cố định trên cả nước đã tăng tới 200% so với năm 2022.

Sản lượng xe khách tăng đột biến trong những ngày cận Tết.
Sản lượng xe khách tăng đột biến trong những ngày cận Tết.

Đây là thông tin vừa được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết. Theo đó, ghi nhận tại các bến xe cho thấy, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo gửi về từ các bến xe đã khẳng định chính xác điều này khi lượng khách năm nay trên các tuyến cố định tăng từ 30-200%, cá biệt còn một số địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, mức tăng lên tới từ  100% - 200% so với cùng kỳ năm 2022.

Sự gia tăng mạnh nhu cầu đi lại bẳng xe khách của người dân khiến nhiều bến xe chật cứng người, tình trạng chen lấn, tranh nhau lên xe - vốn là hình ảnh hiếm thấy trong vài năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vừa qua - nay đã xuất hiện trở lại.

Tuy nhiên, do đã lường trước được tình huống này, các bến xe và DN vận tải nhìn chung vẫn làm chủ được tình hình. Các DN vận tải có quầy vé riêng đã chủ động bán vé cho hành khách từ trước với nhiều hình thức mua vé (như: qua điện thoại trao vé tận nhà, mua qua mạng, mua tại nhiều đại lý bán vé nên hành khách biết giờ xe xuất bến đã chủ động xuống bến để đi xe).

Trong khi đó, các bến xe cũng tăng cường công tác an ninh trật tự đồng thời công tác phục vụ khách được triển khai đồng bộ tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân. Các bến xe, hoạt động bình thường, ổn định, không có trường hợp vi phạm.

 

Báo cáo của ngành đường sắt cho biết, trong ngày 20/1/2023, có 20 đoàn tàu khách Thống Nhất hoạt động, đạt 222,22% so với năm 2021 (9 đoàn). Bên cạnh đó còn có 30 đoàn tàu địa phương hoạt động, đạt 230,5% so với năm 2022 (13 đoàn). Tổng số khách đi tàu đạt 28.327 hành khách, đạt 388,3%% so với năm 2022 (7.925 hành khách); sản lượng hàng hoá đạt 5.571 tấn xếp, đạt 134 % với năm 2022 (4.145 tấn).