Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sẵn sàng đón trẻ mầm non trở lại trường

Kinhtedothi - Từ ngày 13/4, học sinh mầm non trên địa bàn Hà Nội sẽ chính thức được đến trường. Đây là ngày học sinh, phụ huynh, giáo viên mong đợi từ rất lâu. Ngày hôm qua (11/4), công tác chuẩn bị đón trẻ đến trường được các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện khẩn trương, chu toàn.

Khấp khởi chờ đợi

Chiều 8/4, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh mầm non trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã đến trường học trực tiếp từ thứ Tư (13/4). Thông tin trên mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt cho hệ thống mầm non bởi gần hai năm nay, cấp học này triền miên phải nghỉ tại nhà do dịch bệnh Covid-19.

Giáo viên trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón trẻ trở lại. Ảnh: Công Trình

Nói về công tác chuẩn bị đón học sinh, hiệu trưởng các trường mầm non và chủ cơ sở, nhóm lớp độc lập cho hay, ngay từ khi Hà Nội cho cấp tiểu học, lớp 6 đến trường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu bậc mầm non sẵn sàng tinh thần kích hoạt trở lại. Trên cơ sở đó, các trường mầm non ngay lập tức chuẩn bị phương án, kịch bản để sẵn sàng mở cửa đón học sinh khi được phép.

Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ Lê Thị Nga cho biết, quận có trên 8.300 học sinh mầm non ở 32 trường/nhóm trẻ/lớp mẫu giáo độc lập thì 100% đã chuẩn bị mọi điều kiện đón học sinh từ tuần trước. Đầu tiên, các trường lên phương án tổ chức đón trẻ, thực hiện giãn cách, đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là khi phát hiện F0 trong trường học. Các trường cũng tiến hành sơn sửa, vệ sinh, lau dọn, chỉnh trang khuôn viên trường lớp, phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19, phun thuốc muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là rà soát nhân sự, bổ sung cơ sở vật chất bếp ăn…

Tuy có rất nhiều phần việc phải làm nhưng do thực hiện sớm với tinh thần chủ động cao nên đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Theo kế hoạch, các nhà trường sẽ tổ chức diễn tập một số tình huống có thể xảy ra, từ đó thuần thục phương án xử lý đúng quy định của liên ngành Giáo dục - Y tế.

Mới đi vào hoạt động từ năm học 2021 - 2022, trường Mầm non Đa Sỹ, quận Hà Đông luôn được lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường chăm lo, quan tâm trong việc tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp. Dù chưa từng được đón học sinh nhưng các cô giáo thường xuyên đến trường, tích cực góp công góp sức vào việc trang trí lớp học, xây dựng nhiều không gian vui chơi lành mạnh ngoài trời cho trẻ.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng trường Mầm non An Khánh B (huyện Hoài Đức) cho hay, đơn vị luôn quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về các chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch khi trường học mở cửa trở lại. Trong những ngày qua, kể cả ngày nghỉ lễ, nhà trường đã huy động giáo viên và một số phụ huynh tới để tiến hành lau dọn, vệ sinh lớp học cũng như các dụng cụ học tập để giúp trẻ có môi trường sạch đẹp và phấn khởi trong ngày trở lại trường.

Quyết tâm khắc phục khó khăn

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp cho thấy, khoảng 80% phụ huynh đồng ý cho con đến trường. Đây là con số rất đáng mừng, thể hiện tinh thần đồng thuận cao và cũng là mong muốn chính đáng của các bậc phụ huynh về việc con em mình được đến trường vui chơi, học tập.

“Con tôi bị kìm kẹp trong nhà suốt thời gian dài. Bố mẹ không có người trông nên nghỉ luân phiên, thậm chí có đợt phải cho con đi làm cùng nhưng tuổi này các cháu rất hiếu động, chưa có ý thức nên việc vừa trông con vừa làm việc không mang lại hiệu quả. Trẻ ở nhà quá lâu rất dễ sa đà vào thiết bị công nghệ, chủ yếu do phụ huynh chủ động đưa con nghịch để con ngồi yên. Bởi vậy, tôi và rất nhiều phụ huynh đang đếm từng ngày để đưa con đi học” - anh Hồ Hữu Minh, trú tại quận Cầu Giấy bộc bạch.

Tập huấn cho giáo viên mầm non về kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 trong trường học cùng việc nuôi dạy, chăm sóc trẻ an toàn được Sở GD&ĐT Hà Nội, các phòng GD&ĐT, nhà trường, cơ sở mầm non rất chú trọng.

"Năm học này, toàn trường có 16 lớp với khoảng 500 trẻ, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tập huấn cho giáo viên các phương án đón trẻ, xử lý tình huống liên quan đến dịch. Thời gian qua, nhà trường cũng quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục. Và dù học sinh không được tới trường nhưng các cô giáo thường xuyên xây dựng, gửi video hướng dẫn qua Zalo ở từng nhóm lớp để phụ huynh dạy trẻ những kỹ năng cần thiết phù hợp với từng độ tuổi, trong đó có kỹ năng phòng chống Covid-19, vệ sinh tay chân sạch sẽ, đeo khẩu trang… Vì vậy, nhà trường rất sẵn sàng đón học sinh” - Hiệu trưởng trường Mầm non An Khánh B (huyện Hoài Đức) Nguyễn Thị Vân chia sẻ.

Nếu khối công lập tương đối ổn định đội ngũ giáo viên thì với khối ngoài công lập, nhân sự đang là vấn đề rất nan giải. Dịch bệnh kéo dài, rất nhiều giáo viên đã không đủ kiên nhẫn và để có thu nhập duy trì cuộc sống, họ buộc phải chuyển ngành nghề khác. Khi gắn bó với nghề mới, không ít cô không muốn quay lại làm nghề mầm non nữa. Theo dõi các kênh thông tin mấy ngày nay, hàng trăm cơ sở mầm non đăng thông báo tuyển giáo viên nhưng nhận được lác đác phản hồi. Thiếu giáo viên thực sự là vấn đề rất khó khăn mà nhiều cơ sở mầm non đang gặp phải.

“Với hai cô giáo đang làm công nhân thời vụ, trường đã thuyết phục các cô quay về, cam kết sẽ trả trọn vẹn lương tháng 4 để đảm bảo quyền lợi cho các cô. Sau khi nghe phân tích, hai cô đã đồng ý trở về. Giữ chân được giáo viên, trường yên tâm hẳn bởi nếu không đủ nhân sự, trường sẽ không đủ điều kiện để tuyển sinh cũng như tổ chức đón trẻ”- chủ một cơ sở mầm non tư thục tại quận Nam Từ Liêm tâm sự.

Hà Nội là địa phương cuối cùng trên cả nước đồng ý cho trẻ mầm non đi học trực tiếp. Việc này được cân nhắc và quyết định trên dựa tổng hòa nhiều yếu tố như: Dịch bệnh thuyên giảm, sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường an toàn, năng lực y tế tăng cao, 100% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vaccine… Vừa quyết tâm tổ chức thông suốt cho trên 2 triệu học sinh đi học trực tiếp, Hà Nội không lơi là, chủ quan trong công tác phòng dịch. Đồng thời tiến tới đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho trẻ.

 

Từ ngày 6/4/2022, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn trở lại trường học. Như vậy tính đến nay, 100% học sinh phổ thông và học viên của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP đã đi học trực tiếp với tỷ lệ học sinh đi học đạt 93,7%.

"Qua khảo sát, có 99% phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp. Đón số lượng trẻ đông đảo lại tổ chức bán trú luôn, học sinh ở nhà quá lâu mới đến trường, trò chưa quen cô, chưa được rèn nếp… là những khó khăn khi tổ chức đi học trực tiếp với hệ thống mầm non. Tuy nhiên, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, chú trọng các phương án đón/trả trẻ, kiểm tra nhiệt độ, sức khỏe hàng ngày cho trẻ, linh hoạt trong sắp xếp nhân sự… là các phần việc nhà trường chú trọng thực hiện nhằm tạo sự tin tưởng tối đa cho các bậc phụ huynh." - Hiệu trưởng trường Mầm non Đa Sỹ (quận Hà Đông) Trịnh Thùy Linh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ