Khai trương Trung tâm báo chí SEA Games 31:

Sẵn sàng phục vụ hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước

Hoàng Quân - Hương Hoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/5, Ban tổ chức SEA Games 31 đã chính thức khai trương trung tâm báo chí, đưa vào phục vụ các nhà báo/phóng viên trong nước và quốc tế đến đưa tin về đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng… cùng nhiều quan khách, nhà báo/phóng viên trong nước và quốc tế.
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng… cùng nhiều quan khách, nhà báo/phóng viên trong nước và quốc tế.
Trung tâm báo chí (MPC - Main Press Center) của SEA Games 31 và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) SEA Games 31 đã được Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 31 tại tầng 3 của Trung tâm hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội). 
Trung tâm báo chí (MPC - Main Press Center) của SEA Games 31 và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) SEA Games 31 đã được Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 31 tại tầng 3 của Trung tâm hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội). 
Trung tâm báo chí của SEA Games 31 có sức chức 300 chỗ ngồi tại phòng họp chính và được trang bị internet tốc độ cao cùng màn hình truyền hình, máy tính bàn (laptop) để các phóng viên trong nước, quốc tế tác nghiệp thuận tiện nhất.
Trung tâm báo chí của SEA Games 31 có sức chức 300 chỗ ngồi tại phòng họp chính và được trang bị internet tốc độ cao cùng màn hình truyền hình, máy tính bàn (laptop) để các phóng viên trong nước, quốc tế tác nghiệp thuận tiện nhất.
Các đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí của SEA Games 31.
Các đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí của SEA Games 31.
Theo Giám đốc Trung tâm báo chí của SEA Games 31 Lê Thị Hoàng Yến, Trung tâm báo chí được mở cửa và phục vụ tất cả phóng viên có thẻ theo đúng quy định của Ban tổ chức tới tác nghiệp trong suốt thời gian SEA Games 31 diễn ra.
Theo Giám đốc Trung tâm báo chí của SEA Games 31 Lê Thị Hoàng Yến, Trung tâm báo chí được mở cửa và phục vụ tất cả phóng viên có thẻ theo đúng quy định của Ban tổ chức tới tác nghiệp trong suốt thời gian SEA Games 31 diễn ra.
Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tác nghiệp tại Trung tâm báo chí. Ảnh: Trọng Tài.
Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tác nghiệp tại Trung tâm báo chí. Ảnh: Trọng Tài.
Lần đầu tiên tới Hà Nội và tác nghiệp tại SEA Games 31, phóng viên Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Zulfadhli Zulkarnair cho biết, sau một thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là để các phóng viên có cơ hội tham gia một sự kiện lớn mang tầm khu vực: “Tôi rất háo hức khi đến Hà Nội, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người dân Thủ đô – họ là những người vô cùng dễ mến và thân thiện khi đã giúp đỡ chúng tôi mặc dù có chút rào cản về ngôn ngữ nhưng tôi đã được họ chỉ dẫn tận tình khi tìm đường đến các quán ăn ngon, hay nơi đổi tiền”.
Lần đầu tiên tới Hà Nội và tác nghiệp tại SEA Games 31, phóng viên Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Zulfadhli Zulkarnair cho biết, sau một thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là để các phóng viên có cơ hội tham gia một sự kiện lớn mang tầm khu vực: “Tôi rất háo hức khi đến Hà Nội, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người dân Thủ đô – họ là những người vô cùng dễ mến và thân thiện khi đã giúp đỡ chúng tôi mặc dù có chút rào cản về ngôn ngữ nhưng tôi đã được họ chỉ dẫn tận tình khi tìm đường đến các quán ăn ngon, hay nơi đổi tiền”.
Được biết, mỗi ngày Ban tổ chức sẽ xuất bản 1 bản tin SEA Games 31 bằng tiếng Việt và tiếng Anh để cập nhật đầy đủ nhất thông tin về Đại hội. 
Được biết, mỗi ngày Ban tổ chức sẽ xuất bản 1 bản tin SEA Games 31 bằng tiếng Việt và tiếng Anh để cập nhật đầy đủ nhất thông tin về Đại hội. 
Hình ảnh phía bên ngoài Trung tâm báo chí SEA Games 31 được dựng triển lãm ảnh.
Hình ảnh phía bên ngoài Trung tâm báo chí SEA Games 31 được dựng triển lãm ảnh.
Triển lãm ảnh các VĐV thể thao Việt Nam thu hút người xem.
Triển lãm ảnh các VĐV thể thao Việt Nam thu hút người xem.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần