Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sản xuất hơn 20 tấn cà phê giả, 2 vợ chồng bị khởi tố

Kinhtedothi - Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng để điều tra về hành vi “sản xuất và buôn bán hàng giả” là cà phê bột với quy mô lớn.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Danh Dương Bảo (52 tuổi) và vợ của ông Bảo là bà Hồ Thụy Bích Dân (47 tuổi). Ảnh: Sỹ Đức

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 25/5. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang ông Bảo cùng con trai đang giao 120kg cà phê bột cho một người phụ nữ tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột. Toàn bộ số hàng này được đựng trong 120 túi nhựa màu bạc, không có bất kỳ nhãn mác hay thông tin sản phẩm nào.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bảo không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Số lượng hàng hóa tại thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện ban đầu. Ảnh: Sỹ Đức

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc và tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của vợ chồng ông Bảo tại tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả khám xét đã hé lộ một xưởng sản xuất cà phê giả quy mô lớn. Lực lượng Công an đã thu giữ hàng loạt máy móc, phương tiện phục vụ cho việc rang xay, đóng gói cà phê. Đáng chú ý, tại hiện trường có 2 tấn nguyên liệu chủ yếu là đậu nành, đường, chất tạo màu, tạo mùi và 1.604 túi cà phê bột thành phẩm các loại với tổng khối lượng gần 1 tấn.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, vợ chồng ông Bảo và bà Dân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cặp đôi này thừa nhận đã mua máy móc và nguyên liệu về để sản xuất cà phê bột giả bán ra thị trường. Với công thức: cứ 100kg thành phẩm thì chỉ có từ 3 đến 9kg hạt cà phê thật, phần còn lại toàn bộ là đậu nành rang cháy và các loại phụ gia, hóa chất để tạo màu, tạo mùi đặc trưng của cà phê.

Theo lời khai của các đối tượng, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, vợ chồng Bảo đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 20 tấn cà phê bột giả. Địa bàn tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Cơ quan Công an cảnh báo, loại cà phê giả được làm chủ yếu từ đậu nành rang cháy và tẩm ướp hóa chất này cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Nếu người tiêu dùng sử dụng lâu dài có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, ngộ độc gan, thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư...

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ và xử lý tất cả các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: sinh viên lừa bán ô tô "ảo", 28 người sập bẫy

Đắk Lắk: sinh viên lừa bán ô tô "ảo", 28 người sập bẫy

Nhanh chóng bắt gọn 7 đối tượng đập phá quán phở ở Đắk Lắk

Nhanh chóng bắt gọn 7 đối tượng đập phá quán phở ở Đắk Lắk

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thông tin mới nhất về vụ sát hại gia đình vợ cũ tại Huế

Thông tin mới nhất về vụ sát hại gia đình vợ cũ tại Huế

07 Jun, 05:18 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án giết người do mâu thuẫn bột phát về việc thăm con sau ly hôn xảy ra tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa (TP Huế) sáng 7/6 làm hai người tử vong và một người bị thương nặng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan vụ án mạng nghiêm trọng này.

Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án tại Huế

Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án tại Huế

07 Jun, 03:05 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ 3 người trong 1 gia đình ở TP Huế bị tấn công bằng dao vào ngày 7/6, đã có 2 người tử vong, 1 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ