Sản xuất nông nghiệp ở xã Đại Xuyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Kinhtedothi - Đại Xuyên là vùng đất có truyền thống thâm canh, trong đó đặc biệt vùng rau Minh Tân, những năm qua luôn được cán bộ và Nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn, từng bước hình thành vùng chuyên canh giá trị cao. Nhờ đó, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Hình thành vùng chuyên canh giá trị cao
Phó Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Dư Anh Hào cho biết, để phát triển bền vững, địa phương đang tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và đầu ra cho sản phẩm. Những ngày này, trên cánh đồng rau an toàn Minh Tân, từng luống cải, dưa chuột, rau ngót được chăm sóc đúng quy trình hữu cơ, đang là hướng đi tất yếu nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Thực tế tại vùng rau Minh Tân cho thấy, những hộ nông dân đã, đang tuân thủ chặt chẽ quy trình an toàn, có hợp đồng liên kết tiêu thụ thì sản phẩm bán được giá cao hơn 20 - 30% so với sản xuất truyền thống. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác.
Hiện nay, Nhân dân Đại Xuyên mong muốn, chính quyền luôn đồng hành trong việc mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương. Ông Nghiêm Văn Chuẩn, người dân thôn Kim Quy là một trong những hộ sản xuất rau an toàn quy mô lớn với 8 sào rau màu các loại chia sẻ: “Chúng tôi mong có thêm các kênh kết nối ổn định với siêu thị, bếp ăn trường học, tránh cảnh sản xuất tốt nhưng phải bán giá rẻ”.

Trong những năm phòng chống dịch Covid-19, các thôn ở xã Đại Xuyên đã hỗ trợ, cung cấp hàng chục tấn rau cho Nhân dân.
Về chăn nuôi, ông Nguyễn Bá Ngọc, người dân thôn Vĩnh Trung là chủ cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng thảo dược an toàn, cũng bày tỏ: “Trước kia, nông sản của chúng tôi phụ thuộc thương lái, giá cả bấp bênh. Từ khi chuyển sang chăn nuôi an toàn, sản phẩm có thương hiệu rõ ràng, dễ kết nối với siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch, người dân yên tâm đầu tư dài hạn hơn”.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Dư Anh Hào, những năm gần đây, nông nghiệp của xã có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 3,8 - 5,7%/năm. Bước đầu, xã quy hoạch sản xuất theo vùng, tập trung vào rau sạch, rau an toàn Minh Tân, Khai Thái, bưởi thồ Bạch Hạ… Một số sản phẩm đã được đưa vào chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop) của huyện Phú Xuyên cũ. Trong đó, toàn bộ diện tích trồng rau của Minh Tân đã được cấp giấy chứng nhận an toàn, trong đó một phần áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP có thương hiệu. Xã cũng đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau. Hiện nay về chăm sóc cơ bản nông dân sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân hóa học, 97% sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Mỗi năm 2 lần Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Hà Nội còn về lấy mẫu rau ở Minh Tân để gửi đi xét nghiệm. Bên cạnh đó HTX rau an toàn Minh Tân cũng chủ động lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm. Kết quả phân tích cả mẫu đất lẫn mẫu rau đều cho thấy bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn quy định.
Khẳng định thương hiệu sản phẩm
Thực tế hiện nay cho thấy, sản xuất nông nghiệp tại xã Đại Xuyên cũng đặt ra nhiều thách thức. Hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nhất là bơm tưới, tiêu thoát nước còn hạn chế. Vào mùa mưa, rau màu dễ bị ngập úng, gây nguy cơ mất trắng nếu không kịp thời tiêu nước. Ngoài ra, khâu tiêu thụ chưa bền vững, tình trạng “được mùa - mất giá” vẫn diễn ra.
Giám đốc HTXNN Phú Xuân Nguyễn Phú Toản cho biết: “Người dân rất nỗ lực giữ quy trình sản xuất an toàn, song để ổn định lâu dài cần liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp. Chúng tôi đang hướng tới ký hợp đồng bao tiêu với một số siêu thị và bếp ăn tập thể, đồng thời chuẩn hóa quy trình, dán tem truy xuất nguồn gốc để khẳng định thương hiệu”.
Theo Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân, đứng trước yêu cầu đặt ra hiện nay, xã Đại Xuyên đã chủ động triển khai công tác quy hoạch. Ngay từ khi bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch chung, trong đó xác định rõ từng vùng sản xuất. Và khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch đã, đang từng bước tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đồng hành đầu tư tham gia cùng triển khai thực hiện. Đồng thời, làm căn cứ để mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, vùng rau an toàn.

Để sản xuất bền vững, ngoài vốn và hạ tầng, xã chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân canh tác theo quy trình VietGAP, hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Xã mong thành phố, ngành Nông nghiệp quan tâm hỗ trợ đầu tư hệ thống thủy lợi, nhà sơ chế, kho lạnh để người dân yên tâm sản xuất.
Trong định hướng phát triển, xã Đại Xuyên đặt ra mục tiêu phát triển chuỗi nông sản sạch, hữu cơ gắn với thương hiệu Ocop, mở rộng diện tích rau an toàn, bưởi Bạch Hạ. Đồng thời thúc đẩy mô hình chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh cơ giới hóa, số hóa trong sản xuất và tiêu thụ.
“Với nền tảng sản xuất truyền thống cùng quyết tâm từ chính quyền, HTX và nông dân, xã Đại Xuyên đang từng bước khẳng định vị thế vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, rau an toàn nhằm đóng góp quan trọng cho chuỗi cung ứng nông sản sạch của Thủ đô” - Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân nhấn mạnh.
Xã Đại Xuyên: 60 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Kinhtedothi - Ngày 28/8, Đảng uỷ xã Đại Xuyên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên trong Đảng bộ xã.

Xã Đại Xuyên phấn đấu trở thành xã điểm về chuyển đổi số
Kinhtedothi - Chiều 2/8, Đảng bộ xã Đại Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của địa phương mới trên cơ sở sáp nhập từ các đơn vị hành chính thuộc huyện Phú Xuyên cũ.

Sự cố sạt lở đê hữu sông Lương qua xã Đại Xuyên: Đang khẩn trương khắc phục hậu quả
Kinhtedothi - Dự án (DA) xử lý cấp bách chống sạt lở hơn 700m đê hữu sông Lương và đê tả sông Duy Tiên thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, giúp người dân đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, do gần đây liên tục xảy ra mưa đã tác động làm sạt lở 28m mái đê.