Sáng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Hội CCB huyện Thanh Trì Trịnh Hồng Anh cho biết, 5 năm qua (2009 -2014), hội CCB các xã của huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua phong trào thi đua đã có nhiều tấm gương tiêu biểu làm sáng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong phát triển kinh tế, chi hội CCB các xã đã khai thác trên 15 tỷ đồng vốn cho 2.500 lượt CCB vay sản xuất, kinh doanh, tạo hàng nghìn việc làm giúp nhau, giảm nghèo từ 36 hộ (năm 2008) hiện còn 10 hộ. Trong số CCB này, nhiều người đã không cam chịu nghèo, vươn lên phát triển kinh tế trang trại, làm giầu cho gia đình và giải quyết hàng trăm lao động, tạo ra những mô hình sản xuất - kinh doanh, hiệu quả cao như CCB Nguyễn Văn Ngâm (xã Đông Mỹ); Nguyễn Bá Gia (xã Tả Thanh Oai); các CCB Nguyễn Tràng Lại, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Văn Phú…
Các tập thể CCB trên địa bàn huyện Thanh Trì có thành tích trong phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm qua.
Các tập thể CCB trên địa bàn huyện Thanh Trì có thành tích trong phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm qua.
Các CCB còn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, như đã hiến gần 395m2 đất ở, 300m2 đất nông nghiệp, chuyển dịch 650 m dài tường rào, góp hàng nghìn ngày công, trị giá hàng tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình có CCB Chử Văn Sơn (xã Vạn Phúc) ủng hộ 90 triệu đồng; CCB Nguyễn Tiến Chung (xã Đại Áng) ủng hộ 80 triệu đồng; 3 gia đình CCB ở xã Liên Ninh, mỗi gia đình hiến 60m2 đất có; CCB Nguyễn Tiến Dung, Phùng Văn Thức, Nguyễn Xuân Bắc.

 Bên cạnh đó, Hội CCB huyện và các xã, thị trấn đã vận động ủng hộ cho quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo, quỹ khuyến học…, tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng; ngoài ra quỹ nghĩa tình đồng đội nhận được ủng hộ trên 166,8 triệu đồng hỗ trợ CCB xóa nhà dột nát, tạo nên hình ảnh đầy nghĩa tình giữa đồng chí đồng đội một thời… 

Không chỉ tích cực thực hiện phát triển kinh tế, các CCB còn là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chính trị. Điển hình, các hội viên CCB đều tích cực tham gia nhiệm vụ của huyện, như Đại hội Đảng bộ huyện, cơ sở nhiệm kỳ (2010 - 2015); bầu cử Quốc hội khóa XIII; HĐND các cấp, thực hiện Nghị quyết TƯ 4…, tổng cộng có 496 CCB được tín nhiệm được bầu tham gia công tác đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Nhờ hoạt động đều tay, 5 năm qua, Hội CCB huyện Thanh Trì, thực sự là ngôi nhà chung nghĩa tình, đã kết nạp thêm 1.727 hội viên, đạt 135% kế hoạch, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 6.181 người, hoạt động trong 110 chi hội, 77 câu lạc bộ cựu quân nhân, với 2.821 hội viên. Các chi hội đều hoạt động tích cực, 100% cơ sở hội CCB đạt trong sạch vững mạnh, 95% - 97% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Hội CCB huyện Thanh Trì liên tục được tăng Cờ thi đua xuất sắc của TƯ Hội CCB Việt Nam; được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý các loại...

 Trung tướng Lê Văn Cược - Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội nhận xét, Hội CCB huyện Thanh Trì, đã giữ vững và phát huy tốt bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, có đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì, xứng đáng là chỗ dựa của Đảng, chính quyền, có nhiều tấm gương sáng trong lao động, sản xuất - kinh doanh, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đầy nghĩa tình…