Sáng kiến hữu ích cho người bệnh

Trần Thảo - Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cải tiến cáng vận chuyển người bệnh trong quá trình đi làm cận lâm sàng; lấy sỏi bằng rọ Dormia trong điều trị cơn đau tiết niệu cấp tính... là những sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn mang lại nhiều hữu ích cho người bệnh.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Liên, khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên). Ảnh: Trần Thảo.
Cáng vận chuyển đa năng, tiện ích
Hàng năm, khoa Thần kinh, Bệnh viện (BV) Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên) tiếp đón và điều trị cho khoảng 2.760 lượt người bệnh. Đa số các trường hợp người bệnh vào BV có biểu hiện buồn nôn - nôn, ngoài ra có thể co giật…. Các xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân được bác sĩ chỉ định đều được điều dưỡng của khoa đưa đi bằng cáng hoặc xe đẩy.
Nhiều năm công tác tại khoa Thần kinh, BV Đa khoa Đức Giang, trong quá trình vận chuyển người bệnh, điều dưỡng Nguyễn Thị Liên đã gặp khá nhiều khó khăn như người bệnh đang trên đường đi làm cận lâm sàng đột ngột nôn, co giật, hoặc có biểu hiện bất thường khác cần phải xử lý ngay nhưng thiếu dụng cụ như vật dụng để chất nôn, khăn lau, nước súc miệng, thuốc, bơm tiêm, bông cồn, dây garo… làm cho điều dưỡng khá bối rối.
Với mong muốn cấp cứu và xử trí các trường hợp người bệnh trên kịp thời, chị Liên cùng các cộng sự đã đưa ra sáng kiến, cải tiến “Cáng vận chuyển người bệnh trong quá trình đi làm cận lâm sàng”. Theo chị Liên, cáng vận chuyển này vừa đảm bảo an toàn cho người bệnh, vừa thuận tiện, chuyên dụng khi vận chuyển người bệnh. Chị Liên cho biết, từ cáng thông thường, chị đã cải tiến thêm 2 bộ phận. Đó là giá đựng chất thải dùng khi người bệnh nôn, khi ấy điều dưỡng chỉ việc xoay giá ra ngoài và người bệnh nghiêng đầu nôn vào, tiện lợi, hợp vệ sinh trên đường vận chuyển. Và hộp đựng trang bị dùng đảm bảo có thuốc (nếu cần) và các vật tư cần thiết giúp cấp cứu và xử trí người bệnh có biểu hiện bất thường, nặng trên đường vận chuyển.
Áp dụng sáng kiến này từ tháng 1/2018 đến nay, khoa Thần kinh, BV Đa khoa Đức Giang đã thực hiện 2.640 lượt vận chuyển bệnh nhân thành công, an toàn. “Sáng kiến này mang lại nhiều tiện dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh lây nhiễm trong BV, đỡ tốn nhân lực dọn vệ sinh, có giá thành thấp, giúp nhân viên, người bệnh, người nhà yên tâm. Vì vậy, tôi mong muốn sáng kiến có thể được sử dụng, nhân rộng lên ở tất cả các cơ sở y tế trong và ngoài nước” - chị Liên chia sẻ.
Xoa dịu nỗi lo bệnh tật
Nhằm làm giảm những cơn đau tiết niệu cấp tính, bác sĩ Nguyễn Quốc Đông - Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, BV Đa khoa Hà Đông đã đưa ra sáng kiến cải tiến “lấy sỏi bằng rọ Dormia trong điều trị cơn đau tiết niệu cấp tính”. Sáng kiến này được sử dụng bằng kỹ năng mềm, hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ và thêm các thiết bị máy móc.
Bác sĩ Đông cho hay, với những người mắc bệnh sỏi thận, theo nguyên lý, sỏi di chuyển từ thận xuống hay bị mắc kẹt ở đoạn hẹp nhất đổ vào bàng quang. Với những thước sỏi khoảng 5 - 6mm, bác sĩ sẽ sử dụng dụng cụ ống soi đưa vào niệu quản và lấy sỏi ra mà không phải gây mê, với mức độ xâm lấn tối thiểu nhưng đạt được kết quả gần như tối đa, không gây đau đớn; từ đó, giảm thời gian nằm viện, giảm chi phí tối đa.
Từ ngày vận dụng sáng kiến vào thực tế, đến nay, hàng trăm bệnh nhân đã được hưởng lợi. Sáng kiến của bác sĩ Đông cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của bệnh nhân, thân nhân người bệnh.
Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành Y tế Thủ đô thời gian qua đã tạo đột phá về chuyên môn kỹ thuật trong cả lĩnh vực khám, chữa bệnh và phòng bệnh. Từ đó, mang lại lợi ích rất lớn về kinh tế - xã hội, đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần