Sáng nay, một thiên thạch bay ngang Trái đất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà thiên văn học cho biết lúc 4h7 sáng nay 6/3 (theo giờ Việt Nam), một thiên thạch có kích thước khoảng 3 lần chiếc xe buýt hai tầng đã bay ngang Trái đất ở khoảng cách cực gần và nó không gây nguy hiểm cho hành tinh xanh.

Hình minh họa một thiên thạch bay gần trái đất.
Hình minh họa một thiên thạch bay gần trái đất.
Thiên thạch 2014 DX110 thuộc lớp Apollo - lớp chứa những thiên thạch có quỹ đạo bay qua Trái đất, với kích thước 30m. Thiên thạch này bay ngang qua Trái đất với vận tốc kinh ngạc 14,85 km/giây, bay cách bầu khí quyển chúng ta khoảng 385.000km, bằng 0,9 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.

Cứ vài thế kỷ lại có một tiểu thiên thạch rơi xuống Trái đất.

Đến nay, các nhà thiên văn học đã phát hiện khoảng 240 thiên thạch thuộc lớp Apollo, tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng phải có ít nhất 2.000 thiên thạch có đường kính hơn 1km đã bay qua Trái đất.

Thời điểm thiên thạch bay ngang Trái đất được Dự án kính thiên văn trực tuyến (The Virtual Telescope project) và trang web Slooh truyền hình trực tiếp và phát sóng lại.