Sao Mai Huyền Trang phát hành MV Người Hà Tĩnh có thương

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ca sỹ Huyền Trang vừa ra mắt khán giả MV có tên gọi “Người Hà Tĩnh có thương”, đây được coi như món quà của người con Nghệ An dành tặng cho người bạn “hàng xóm” Hà Tĩnh - mảnh đất mà nữ ca sỹ vô cùng yêu mến.

“Người Hà Tĩnh có thương” là một sáng tác của nhạc sỹ Lưu Hà An, lời thơ Lan Dung. Đây là một tác phẩm âm nhạc khá lạ so với phong cách âm nhạc của chàng nhạc sỹ cá tính này.

Hình ảnh trong MV ''Người Hà Tĩnh có thương''.
Hình ảnh trong MV ''Người Hà Tĩnh có thương''.

Lưu Hà An từng biết đến với ca khúc dành cho thiếu nhi “Chúc bé ngủ ngon”, Đồ rê Mí. Bên cạnh đó, những sáng tác đậm chất “đương đại” của anh gắn liền với giọng ca Tùng Dương như “Con cò”, “Giăng tơ” khá gai góc và cá tính.

Tuy nhiên, anh bất ngờ “bẻ lái” khi viết ca khúc “Người Hà Tĩnh có thương theo đúng chất dân gian, mang đậm màu sắc dân ca xứ Nghệ mà chỉ nghe mấy câu hát đã nhận ra âm sắc của thể loại dân ca đặc trưng này.

Ca khúc với giai điệu bay bổng, lời ca gần gũi, giản dị, dễ nghe, dễ hiểu, như lời tự sự của một người con về quê hương Hà Tĩnh thắm đượm tình người. Phần phối khí cũng khá đặc biệt khi ngay câu nhạc dạo đầu bày, nhạc sỹ Minh Dương sử dụng tiếng tiêu man mác buồn đầy hoài niệm của một người con xa quê khi nhớ về mảnh đất gió Lào cát trắng, thay vì tiếng đàn tranh hay bầu, sáo trúc như thường thấy ở những ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ.

Ca sĩ Huyền Trang.
Ca sĩ Huyền Trang.

Sự tinh tế trong phối khí bằng việc pha trộn chất liệu nhạc nhẹ và dân gian qua các nhạc cụ tạo nên bản hòa âm vừa truyền thống, vừa hiện đại tạo cảm xúc mãnh liệt cho ca sỹ hát bài này.

Với Huyền Trang, cô đã hát biết bao nhiêu ca khúc cả cũ và mới về miền Trung, nhưng lần này là một sự đặc biệt, đó là mong muốn được tri ân mảnh đất Hà Tĩnh bằng một sản phẩm âm nhạc mới mẻ đã được toại nguyện. Huyền Trang chia sẻ: “Dù sinh ra ở Nghệ An nhưng tôi luôn coi Hà Tĩnh như là quê hương của mình, với tôi, Nghệ An và Hà Tĩnh như một nguồn sữa mẹ mát lành nuôi không chỉ tôi mà còn biết bao nhiêu người con khôn lớn trưởng thành. Tôi yêu vùng đất khô cằn nhưng đầy yêu thương và chan chứa tình người này. Vì thế, khi làm những sản phẩm về quê hương Nghệ An, tôi vẫn nung nấu làm các sản phẩm âm nhạc về mảnh đất Hà Tĩnh, và lần này tôi đã toại nguyện”.

Bối cảnh trong MV ''Người Hà Tĩnh có thương''
Bối cảnh trong MV ''Người Hà Tĩnh có thương''

Dù không quá cầu kỳ trong việc dàn dựng một MV như là một câu chuyện phim ca nhạc, nhưng Huyền Trang và đạo diễn Nguyễn Anh Dũng vẫn muốn khắc họa hình ảnh về một Hà Tĩnh đẹp nên thơ, lãng mạn nhưng cũng không kém phần hùng vỹ, kỳ diệu.

Vì thế, những hình ảnh trong MV được quay rất đẹp tại đền thờ Nguyễn Du, Hồ Kẻ Gỗ, Tượng đài chiến thắng (Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại)…, dựng hậu kỳ chỉn chu, trau chuốt từng khung hình, vì thế khi xem MV khán giả như được đắm mình vào không gian thơ mộng đẹp như tranh vẽ của mảnh đất Hà Tĩnh, cùng với mạch nguồn cảm xúc âm nhạc do tiếng hát Huyền Trang mang lại, một sản phẩm được coi như món quà tinh thần vô cùng tuyệt vời.

Huyền Trang là nữ ca sỹ có sức làm việc bền bỉ, cô liên tục ra các sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc về các miền quê. Cô vừa thực hiện ghi hình một minishow với những ca khúc nhạc xưa, nhạc nhẹ - một thử thách mới của Huyền Trang khi cô khám phá dòng nhạc không phải sở trường của mình nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ, dự án âm nhạc này đang trong gia đoạn thực hiện hậu kỳ và sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới đây.

Với MV “Người Hà Tĩnh có thương”, Huyền Trang tiếp tục tăng thêm số lượng MV trong bộ sưu tập những sản phẩm âm nhạc về các miền quê mà cô đã và đang tiếp tục thực hiện, như sự tri ân và niềm tự hào về dải đất hình chữ S với vẻ đẹp đậm đà bản sắc của các địa phương trên cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần