Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sập cầu tại lễ hội, hơn 60 người thương vong

Kinhtedothi - Lễ hội Carnival ở thị trấn cao nguyên Oruro của Bolivia đã bất ngờ biến thành thảm họa khi một chiếc cầu dựng tạm đổ sập ngay trong lễ khai mạc làm bốn người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.
Theo các nguồn tin tại chỗ, chiếc cầu dành cho khách bộ hành đã đổ sập xuống các nhạc công đang trình diễn và những người đứng xem bên dưới làm ba nhạc công của ban nhạc Poopo và một khách bộ hành thiệt mạng.
  Trợ giúp một nhạc công bị thương trong vụ sập cầu ở Lễ hội Carnival Oruro. (Nguồn: AP)
Trợ giúp một nhạc công bị thương trong vụ sập cầu ở Lễ hội Carnival Oruro. (Nguồn: AP)
Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Romero cho biết nguyên nhân cầu sập có thể do quá tải.

Ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã gửi lời chia buồn và bày tỏ cảm thông sâu sắc với gia đình các nạn nhân cũng như người dân thị trấn Oruro.

Chủ tịch Hiệp hội dân gian địa phương Jacinto Quispaya quyết định chuyển hướng đoàn diễu hành để các hoạt động lễ hội không bị gián đoạn.

Lễ hội Carnival được tổ chức hàng năm ở Bolivia và được Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là "di sản văn hóa phi vật thể."

Lễ hội năm nay có sự tham gia của ít nhất 35.000 vũ công và 6.000 nhạc công.

Trước khi lễ hội diễn ra, khoảng 300.000 người tham gia lễ diễu hành tại thị trấn mỏ Oruro ở phía Tây Nam dãy núi Andea, nơi được mệnh danh là "thủ đô văn hóa dân gian" của Bolivia nhằm tôn vinh trinh nữ Candelaria, vị thánh bảo trợ các hầm mỏ.

Cùng ngày, tại huyện Kailali ở miền Tây Nepal đã xảy ra một vụ lật thuyền trên sông làm bốn người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Cảnh sát địa phương cho biết tai nạn xảy ra tại khu vực Krishnagar, gần biên giới với Ấn Độ.

Theo những người được may mắn cứu sống, khi bị tai nạn trên thuyền có khoảng 20 người. Công tác tìm kiếm, cứu trợ đang được tiến hành trong điều kiện trời mưa to, trong khi nguyên nhân tai nạn chưa được làm rõ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ