Kinhtedothi- Vào tối 16/9, tại khu vực thi công cầu chui thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khi đang đổ bê tông mặt cầu chui, giàn giáo đỡ sắt thép bất ngờ bị sập khiến một công nhân bị thương nặng.
Nạn nhân là anh T.V.T (SN 1988, trú huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh T được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: SK&ĐS
Được biết, công trình này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi, có trụ sở tại Khu công nghiệp Cầu Yên, TP Ninh Bình, đảm nhận thi công.
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc sập cầu vượt Khe Đảng là không chính xác. Đây chỉ là sự cố sập giàn giáo trong quá trình đổ bê tông cốp pha cho các hạng mục phụ trợ của cầu, không phải sập cầu vượt.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) qua địa phận tỉnh Tuyên Quang dài 69,7 km, tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện với quy mô giải phóng mặt bằng tương ứng với tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, sử dụng diện tích đất khoảng 643 ha. Trong giai đoạn 1, tuyến được thiết kế với 2 làn xe cơ giới, sử dụng kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, nhằm đảm bảo sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí đầu tư.
Trên toàn tuyến, có 7 nút giao liên thông và 3 nút giao bằng được thiết kế, cùng với việc xây dựng 91 hầm chui trên tuyến chính. Ngoài ra, dự án còn bao gồm 22 cây cầu, trong đó có 16 cầu trên đường cao tốc, 5 cầu trên các nhánh nút giao và 1 cầu vượt trên tuyến đường ngang vượt cao tốc.
Điểm đầu của dự án nằm tại nút giao giữa đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với Quốc lộ 2D, thuộc xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Điểm cuối tại Km 77+00, nơi kết nối với dự án cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Giang. Toàn bộ tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có tổng chiều dài gần 105 km, với quy mô hai làn xe và tổng mức đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.
Kinhtedothi - Khi tiến hành đổ bê tông tầng 1 ngôi nhà tại thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hoá) đã xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến hàng trăm khối bê tông đổ sập vùi lấp một công nhân đang làm việc tại đây.
Kinhtedothi – Đúng 0h ngày 1/1, bầu trời quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ, mở ra khoảnh khắc chào đón năm mới trong niềm hân hoan, phấn khích của hàng nghìn người dân và du khách.
Kinhtedothi - Ngày 31/12, Thành phố Hà Nội đã công bố 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025. Báo Kinh tế & Đô thị xin gửi đến quý độc giả nội dung chi tiết 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025.
Kinhtedothi - Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội và các tỉnh trên cả nước đang hoàn tất công tác lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật và bảo đảm an toàn, sẵn sàng cho màn trình diễn rực rỡ phục vụ người dân đêm giao thừa chào đón năm mới 2026.
Kinhtedothi - Ngày 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn: