Sập nhà ở Ấn Độ làm 13 người chết, 40 người mắc kẹt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ấn Độ lại vừa xảy ra một vụ sập công trình xây dựng nhà cao tầng khiến ít nhất 13 người chết và hơn 40 người mắc kẹt, tại một ngôi làng ở bang du lịch Goa hôm 4/1.

“Chúng tôi đã tìm thấy 13 thi thể từ đống đổ nát,” hãng AFP dẫn lời cảnh sát địa phương, đồng thời cho biết thêm khoảng hơn 40 người được cho là vẫn đang mắc kẹt trong đó.

Vụ sập nhà xảy ra vào buổi trưa khi có khoảng 150 công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng tòa nhà 5 tầng.

Các nhân viên cứu hộ đã dùng cần cẩu, máy xúc để tìm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Thống đốc bang Goa Manohar Parrikar cho biết cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp chủ thầu xây dựng của công trình nói trên.

Thời gian qua, Ấn Độ liên tục xảy ra những vụ sập công trình xây dựng, chủ yếu tại các làng ven biển ở Canacona, phía nam thủ phủ Pananji.

Tình trạng quản lý kém, ăn bớt vật liệu, coi thường an toàn lao động được cho là những nguyên nhân chủ yếu gây nên những vụ tai nạn chết người này./.