Sắp vận hành Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án...

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1), sớm đưa Trung tâm này vào hoạt động cuối năm 2015 để nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống đột biến lớn xảy ra.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, phối hợp với Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh, thiết kế hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn theo hướng mở; lưu ý hạ tầng trang thiết bị liên lạc, điện, nước phải đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, chính xác trong mọi trường hợp, kể cả khi có thảm họa, sự cố lớn.

 
Phối cảnh Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn.
Phối cảnh Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn.
Cùng với việc khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo Bộ Quốc phòng bổ sung tổ chức, biên chế, xây dựng nguồn nhân lực vận hành Trung tâm chỉ huy điều hành hoạt động.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn khẩn trương hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Quốc gia đào tạo, huấn luyện và thao trường diễn tập tổng hợp phòng chống ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trung tâm Quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1) do Cục cứu hộ - Cứu nạn/BTTM làm chủ đầu tư, được xây dựng tại Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng Trụ sở làm việc của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Trung tâm Quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm học và tìm kiếm cứu nạn ngang tầm với các tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong khu vực khối ASEAN và  các nước trong khối ARF. Công trình được đầu tư xây dựng để đáp ứng đủ điều kiện đón tiếp các tổ chức trong nước và quốc tế, thăm và làm việc, hội thảo về công tác ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các Bộ, nghành, địa phương đến tham dự hội nghị, tập huấn, hội thảo của UBQG tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo phục vụ Quốc phòng - An ninh.