Sắp xây dựng thư viện cộng đồng hơn 13 tỷ đồng tại Phú Xuyên

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án sẽ được đầu tư xây dựng trên khu đất rộng 17.500m2. Trong đó 14.000m2 xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, diện tích còn lại với 3.500m2 xây dựng Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng phục vụ trẻ em, người dân.

Đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án “Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến"  tại buổi làm việc với UBND huyện Phú Xuyên.
Đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án “Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến"  tại buổi làm việc với UBND huyện Phú Xuyên.

Niềm vui ở xã Phúc Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết: Qua khảo sát thực tế tại xã Phúc Tiến nhận thấy, mặc dù các thôn đã có nhà văn hóa nhưng ở cấp xã chưa có công trình nhà văn hóa - khu thể thao hay thư viện… dành cho trẻ em cũng như người dân địa phương.

Trong khi đó, nhu cầu của trẻ em và người dân liên quan đến vui chơi thể thao, đọc sách, học tập là rất cao. Chính vì vậy, việc phát triển mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến và vận hành các hoạt động theo hướng mới mẻ, sáng tạo là cấp thiết hiện nay.

Do đó, dự án “Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên” sẽ được triển khai trong tháng 7/2023 là sự hợp tác giữa tổ chức GNI (Good Neighbors International) và Ngân hàng Kookmin KB nhằm hướng tới mục tiêu chung về giáo dục.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên phát biểu ý kiến trong buổi làm việc với chủ đầu tư thực hiện dự án.
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên phát biểu ý kiến trong buổi làm việc với chủ đầu tư thực hiện dự án.

Dự án triển khai sẽ cải thiện điều kiện cơ sở vật chất cho phát triển văn hóa, thể thao. Đồng thời nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng, kiến thức, kỹ năng cho trẻ em và người dân về văn hóa đọc, đặc biệt đúng thời điểm này, xã Phúc Tiến chuẩn bị đón nhận xã đầu tiên của Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bà Phạm Minh Tân, thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến bộc bạch: "Trong xây dựng nông thôn mới, người dân đồng hành cùng cán bộ tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, lại được Ngân hàng Kookmin KB Hàn Quốc và tổ chức GNI tài trợ không hoàn lại 13,2 tỷ đồng xây dựng công trình thư viện cộng đồng tại xã thì vinh dự cho địa phương chúng tôi quá".

Qua tìm hiểu được biết, ngày 18/5/2023, UBND huyện Phú Xuyên đã có buổi làm việc với Tổ chức Good Neighbors International về đề xuất dự án “Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình thư viện cộng đồng” do tổ chức GNI và Ngân hàng Kookmin KB Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại, dự án thực hiện ở xã Phúc Tiến.

Khởi công dự án trong tháng 7/2023

Theo đề xuất của tổ chức GNI, dự án “Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình thư viện cộng đồng” triển khai tại xã Phúc Tiến với tổng kinh phí 13,2 tỷ đồng. Đây là nguồn ngân sách viện trợ không hoàn lại do Ngân hàng Kookmin KB Hàn Quốc và tổ chức GNI tài trợ.

Phối cảnh Dự án "Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến".
Phối cảnh Dự án "Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến".

Dự án nhằm mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận kiến thức và kỹ năng cho trẻ em, người dân tại xã Phúc Tiến thông qua xây dựng và vận hành có hiệu quả mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng.

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Phú Xuyên Dư Anh Hào: Thư viện cộng đồng là hình ảnh ẩn dụ của ngôi đình, nơi lưu dấu những nét văn hóa cộng đồng của cư dân vùng văn minh lúa nước. Với kiểu bố cục mặt bằng hình chữ “Công” vốn được nhận diện trong những công trình kiến trúc cổ, tạo ra không gian đóng mở liên hoàn có nhịp điệu.

Cùng với đó là những hàng cột nối dài với vệt nắng xiên khoai, những nếp mái dày, bờ mái cong tạo nên độ hút, độ sâu cho toàn bộ công trình. Toàn bộ công trình gồm 2 khối nhà 2 tầng nằm trên một trục… Không gian đa năng này kết nối với khối thư viện thông qua một nhà cầu. Sự kết nối này đảm bảo sự độc lập và liên thông…

Dự án "Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến" sẽ được khởi công trong tháng 7/2023.
Dự án "Nâng cao năng lực học tập cho trẻ em và người dân thông qua mô hình Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến" sẽ được khởi công trong tháng 7/2023.

Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Lê Văn Thuấn cho biết: Dự án sẽ được đầu tư xây dựng trên khu đất rộng 17.500m2. Trong đó 14.000m2 sẽ được đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, diện tích còn lại với 3.500m2 xây dựng Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng phục vụ trẻ em, người dân trên địa bàn xã và các địa phương lân cận.

Đến nay, xã cùng các đơn vị, phòng ban của huyện và sở, ngành TP đang tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định. Theo kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm học tập - Thư viện cộng đồng tại xã Phúc Tiến sẽ được khởi công trong tháng 7/2023.

 

GNI là một tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế được thành lập tại Hàn Quốc năm 1991, hiện đang hoạt động ở 48 quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, GNI chính thức hoạt động từ năm 2005 và đã triển khai các dự án phát triển cộng đồng tại 6 tỉnh/thành phố, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Giang với các lĩnh vực hoạt động gồm: Bảo trợ trẻ em, giáo dục và bảo vệ trẻ em, sức khoẻ cộng đồng, phát triển sinh kế, viện trợ nhân đạo.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần