Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính huyện Phúc Thọ: Gần 100% cử tri đồng tình

Kinhtedothi - UBND huyện Phúc Thọ vừa hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, gần 100% cử tri của huyện khi được hỏi đã bày tỏ đồng tình với đề án do huyện xây dựng.

Thực hiện Công văn số 778/CV-UBND của UBND TP Hà Nội, ngày 22/3/2024, UBND huyện Phúc Thọ đã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

UBND huyện đã thực hiện đăng tải Đề án trên cổng thông tin điện tử huyện và các trang thông tin điện tử xã, thị trấn; niêm yết Đề án tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và nhà văn hoá các thôn, tổ dân phố.

8 xã, thị trấn tại huyện Phúc Thọ sẽ được sắp xếp thành 4 đơn vị hành chính cấp xã.

22 hội nghị quán triệt chủ trương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên các xã, thị trấn liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 8 xã đã được huyện triển khai. Đồng thời tổ chức tuyên truyền 1.120 lượt trên các phương tiện truyền thanh về các nội dung của Đề án để nhân dân biết.

Nhằm chuẩn bị cho công tác lấy ý kiến của cử tri, huyện đã tổ chức hội nghị để hướng dẫn cho 260 đại biểu là Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc sắp xếp đơn vị hành chính của huyện, lãnh đạo, công chức văn phòng - thống kê các xã, thị trấn…

Từ ngày 26 - 30/3/2024, 8 xã của huyện thuộc diện sáp nhập gồm: Thọ Lộc, Tích Giang, Thượng Cốc, Long Xuyên, Vân Hà, Vân Nam, Phúc Hoà và thị trấn Phúc Thọ, đã tổ chức và hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri.

Theo đó, đối với phương án nhập xã Thọ Lộc với xã Tích Giang, lần lượt có 99,75% và 99,94% số cử tri được hỏi đồng ý. Về tên gọi đơn vị hành mới sau sáp nhập là Tích Lộc, 99,66% cử tri xã Thọ Lộc và 99,89% cử tri xã Tích Giang đồng ý.

Về việc nhập xã Thượng Cốc vào xã Long Xuyên, 100% cử tri xã Long Xuyên đồng ý; tỷ lệ này tại xã Thượng Cốc là 99,59%. Đối với tên gọi mới là Long Thượng, 99,59% cử tri xã Thượng Cốc và 99,99% cử tri xã Long Xuyên cho ý kiến đồng ý.

Đối với phương án nhập xã Vân Hà vào xã Vân Nam, tỷ lệ cử tri đồng ý tại lần lượt hai xã là 99,68% và 99,96%. Về tên gọi mới sau sáp nhập là xã Nam Hà, cả hai xã đều có tỷ lệ cử tri đồng ý là 99,68%.

Riêng phương án sáp nhập xã Phúc Hoà vào thị trấn Phúc Thọ, 100% cử tri ở hai địa phương nêu trên đồng ý. Tuy nhiên tại xã Phúc Hoà, có 2 cử tri không đồng ý với tên gọi mới sau sáp nhập là thị trấn Phúc Thọ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn, việc lấy ý kiến cử tri đã được huyện thực hiện đảm bảo phù hợp với đặc điểm dân cư, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ. Tiến độ thực hiện đáp ứng yêu cầu, kế hoạch chung của TP Hà Nội và tuân thủ đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cũng như các nghị định có liên quan của Chính phủ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai sẽ chia, tách, thành lập 9 trường học mới

Quận Hoàng Mai sẽ chia, tách, thành lập 9 trường học mới

08 Apr, 09:11 PM

Kinhtedothi - Chiều 8/4, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) để kiểm việc thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2025 đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2025.

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ